Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng giữa cộng đồng

Bình chọn 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022

NA - 10:10, 15/07/2022

Hội đồng bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc đã họp chấm chung khảo và chọn ra được 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.

Nhóm nông dân thuộc lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh quốc phòng.
Nhóm nông dân thuộc lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh quốc phòng được trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021

Theo Ban Tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2022, sau 3 tháng tiếp nhận hồ sơ, đến ngày 26/5/2022, Ban Tổ chức đã nhận được 249 hồ sơ.

 Qua tổng hợp, hồ sơ tới từ các nguồn: Nhà báo trong lĩnh vực nông nghiệp; Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đề cử; Báo điện tử Dân Việt... để chọn ra 163 hồ sơ.

Sau khi Tổ thư ký tổng hợp, báo cáo kết quả độc lập từ 17 thành viên, Hội đồng bình chọn đã đánh giá, thảo luận và chốt danh sách 100 nông dân Việt Nam xuất sắc. 

Theo Ban Tổ chức, điểm mới năm nay là tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc thay vì 63 nông dân xuất sắc đại diện cho 63 tỉnh, thành phố như mọi năm.

Dự kiến lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 14/10/2022.

Kỳ trước, Ban Tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2021 đã nhận được 146 hồ sơ đề cử từ 63 Hội Nông dân tỉnh, thành phố. Sau khi bình chọn đã quyết định trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc cho 63 nông dân theo 5 nhóm. Trong đó lĩnh vực trồng trọt có 12 người; lĩnh vực chăn nuôi 12 người; lĩnh vực trang trại, tổng hợp, thủy, hải sản 13 người; lĩnh vực sản xuất, chế biến dịch vụ nông nghiệp 12 người; lĩnh vực phát minh sáng kiến, chuyển đổi số, có thành tích trong xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc 14 người.

Tin cùng chuyên mục
Đồng bào Mông ở Cốc Phương làm giàu từ cây dứa

Đồng bào Mông ở Cốc Phương làm giàu từ cây dứa

Đầu những năm 1990, thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ các xã cùng đặc biệt khó khăn, giúp bà con dân tộc thiểu số định canh, định cư, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương huyện Mường Khương (Lào Cai) đã động viên các hộ ở xã vùng cao Dìn Chin chuyển về sinh sống tại thôn biên giới Cốc Phương, thuộc xã Bản Lầu huyện Mường Khương. Hôm nay, sau chặng đường định cư ở vùng đất mới, đồng bào Mông không chỉ ổn định về đời sống, kinh tế, mà còn học được cách làm giàu từ trồng cây dứa.