Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Cà Mau: Cháy lớn khiến hàng chục ha rừng tràm bị thiêu rụi

Tào Đạt - 07:56, 12/04/2024

Đám cháy rừng tràm ở Cà Mau nằm ngoài lâm phần, thuộc đất làm kinh tế nông nghiệp của Nông trường 402. Ước tính đã có hơn 20 ha rừng tràm bị thiêu rụi.

Đám cháy nhìn từ trên cao
Đám cháy nhìn từ trên cao

UBND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, khoảng 12 giờ ngày 10/4, tại Nông trường 402 (Cục Hậu cần, Quân khu 9, ấp Cơi 6B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) xảy ra vụ cháy rừng lớn tại khu vực rừng tràm khoảng 4 năm tuổi.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huy động nhiều phương tiện và hàng trăm cán bộ tham gia chữa cháy, tuy nhiên nắng hạn đã làm một số tuyến kênh khu vực này khô nước, gió lớn gây khó khăn cho công tác chữa cháy. 

Để phòng ngừa khả năng cháy còn lan rộng, lực lượng chức năng cũng đã phải di dời khoảng 20 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Đến 20 giờ tối 10/4, ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho hay, đám cháy rừng tràm ở Cà Mau đã giảm căng thẳng, do buổi tối gió giảm và các lực lượng đã kịp ngăn chặn các nguy cơ lây lan.

Đám cháy rừng tràm ở Cà Mau đã dần được khống chế vào lúc 20 giờ tối 10/4
Đám cháy rừng tràm ở Cà Mau đã dần được khống chế vào lúc 20 giờ tối 10/4

Theo ông Phan Hoàng Vũ, đám cháy nằm ngoài lâm phần. Nó thuộc khu vực đất sản xuất kinh tế nông nghiệp của Nông trường 402. Khu này, Nông trường làm kinh tế bằng việc trồng tràm nước và nuôi cá đồng kết hợp.

Hiện tại, lãnh đạo UBND tỉnh, cùng các ngành chức năng vẫn có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Được biết, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hiện đang là cao điểm mùa khô. Nắng nóng gay gắt, lại không có mưa khiến nguy cơ cháy rừng rất cao.

Tin cùng chuyên mục
Thừa Thiên Huế: Tập trung phát triển 210ha trồng cây dược liệu ở A Lưới

Thừa Thiên Huế: Tập trung phát triển 210ha trồng cây dược liệu ở A Lưới

Đó là thông tin được Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế đưa ra tại Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Dự án đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719) do Bộ Y tế tổ chức tại Thừa Thiên Huế mới đây.