Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tào Đạt - Minh Quân - 15:04, 07/05/2024

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" đã diễn ra vào sáng ngày 7/5/2024, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

(ẢNH) Uy nghiêm Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đây là sự kiện chính thức và quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo tỉnh Điện Biên… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự mít tinh, Lễ diễu binh diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự mít tinh, Lễ diễu binh diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sự kiện còn có sự tham dự của 270 đại biểu quốc tế, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamose Chanyalath; Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun; Bộ trưởng Bộ Quân đội và Quốc vụ khanh phụ trách về Cựu chiến binh và Ký ức chiến tranh của Pháp; cùng phóng viên báo chí nước ngoài...

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, đây là một chiến thắng vĩ đại được ghi vào lịch sử Việt Nam, như một Bạch Đằng, Chi Lăng của thế kỷ 20; và được ghi vào lịch sử thế giới như một chiến thắng chói lọi, góp phần vào cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn cầu.

Thủ tưởng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ
Thủ tưởng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ

Thủ tướng nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân ta luôn thành kính nghiêng mình tưởng nhớ công lao vĩ đại và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Vị Lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân và hòa bình, tiến bộ của nhân loại.

Thủ tướng nhắc đến niềm tưởng nhớ của toàn Đảng, toàn dân ta với công ơn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh, Chỉ huy trưởng của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

(ẢNH) Uy nghiêm Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 2

Thủ tướng cũng khẳng định toàn Đảng, toàn dân ta khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các tiền bối, các Anh hùng Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thanh niên xung phong… cùng toàn thể Nhân dân cả nước đã tận tâm, tận lực, hy sinh, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ.

Thủ tướng xúc động nhắc nỗi trăn trở trong nhiều năm tìm kiếm đồng đội, nhiều gia đình ngày đêm trông ngóng thông tin về người thân đã hy sinh trên chiến trường; khẳng định máu xương các anh đã hòa vào đất Tây Bắc để có được đất nước Việt Nam giàu đẹp hôm nay.

(ẢNH) Uy nghiêm Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 3

Diễn văn nhắc sự ghi công của Nhân dân Việt Nam với sự giúp đỡ chí tình của các nước anh em, như Liên Xô, Trung Quốc, Lào, Campuchia và Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đã góp sức cùng Nhân dân Việt Nam làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu.

Thủ tướng một lần nữa ôn lại cuộc kháng chiến chống Pháp vĩ đại của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Từ chiến thắng này, toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục đoàn kết một lòng làm nên nhiều chiến thắng lớn lao của toàn dân tộc, như Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thống nhất đất nước, cũng như công cuộc xây dựng đất nước giàu đẹp sau hòa bình để đưa đất nước thịnh vượng như ngày nay.

Lực lượng diễu binh gồm 4 khối nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an. 9 khối diễu hành gồm cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, tri thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật. Tổng cộng 12.000 người tái hiện khí thế của chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" 70 năm trước.
Lực lượng diễu binh gồm 4 khối nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an. 9 khối diễu hành gồm cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, tri thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật. Tổng cộng 12.000 người tái hiện khí thế của chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" 70 năm trước.

Thủ tướng nhắc lại khẳng định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng, đồng tâm, hiệp lực; tận dụng mọi thời cơ, vận hội mới; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

“Chúng ta tin tưởng và tự hào rằng những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc ta với tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt, những khó khăn được tháo gỡ, những thách thức sẽ vượt qua để viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng…”, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay.

Sau bài phát biểu của Thủ tướng, ông Phạm Đức Cư (94 tuổi, công dân tỉnh Điện Biên) là người lính tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, nhập ngũ tháng 10/1949, thuộc Trung đoàn 364 pháo cao xạ, đã thay mặt chiến sĩ Điện Biên chia sẻ.

Ông Phạm Đức Cư phát biểu
Ông Phạm Đức Cư phát biểu

Ông Phạm Đức Cư bày tỏ nỗi xúc động khi tưởng nhớ tới những đồng chí, đồng đội và nhân dân đã hy sinh để làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; đồng thời bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào khi được chứng kiến sự thay da đổi thịt của thành phố Điện Biên Phủ hôm nay - nơi chiến địa ác liệt năm xưa, cũng như sự phát triển vượt bậc của đất nước nói chung sau 70 năm.

Ông cũng bày tỏ niềm tin tưởng và mong mỏi thế hệ trẻ hôm nay, luôn tự hào, ghi nhớ và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại diện thế hệ trẻ, bạn Vũ Quỳnh Anh - một bạn trẻ của tỉnh Điện Biên, có ông bà là những người trực tiếp tham gia trận Điện Biên Phủ - nói về những đóng góp của thế hệ trẻ mọi thời.

Bạn Vũ Quỳnh Anh đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ
Bạn Vũ Quỳnh Anh đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ

Đặc biệt là niềm tự hào về những chàng trai, cô gái năm xưa “56 ngày đêm, khoét núi ngủ hầm; mưa dầm cơm vắt; máu trộn bùn non; gan không núng, chí không mòn” để góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ mà cả thế giới nể trọng.

Ý thức được rằng mỗi thành quả mà thế hệ hôm nay được thụ hưởng ngày nay được đánh đổi bằng máu xương của các bậc tiền bối cách mạng và hàng triệu người con Việt Nam, Quỳnh Anh khẳng định thế hệ trẻ sẽ đời đời nhớ ơn công lao của các thế hệ cha anh đi trước.

Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, thế hệ trẻ sẽ không ngừng học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; nỗ lực trong khởi nghiệp, lập nghiệp; đem sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

(TIN PV) Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 8
(TIN PV) Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 9
Lực lượng diễu binh gồm 4 khối nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an. 9 khối diễu hành gồm cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, tri thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật.
Lực lượng diễu binh gồm 4 khối nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an. 9 khối diễu hành gồm cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, tri thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật.

Dịp này, ghi nhận sự đóng góp to lớn của Đảng bộ chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trong sự nghiệp bảo về và xây dựng đất nước, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Đảng bộ chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Tin cùng chuyên mục
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu: Đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.