Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Gương sáng A Dựng

PV - 08:47, 12/06/2018

“A Dựng chăm chỉ lắm, lúc nào cũng cùng với vợ chăm sóc từng gốc chè trên đồi thôi”, đó là câu nhận xét của ông Vàng A Sự, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai khi giới thiệu với chúng tôi về gương sáng Vàng A Dựng, sinh năm 1981, dân tộc Tày.

Anh là người làm giàu từ trồng và chế biến chè hữu cơ (chè Shan tuyết) tại xã Bản Liền.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà sàn gỗ 4 gian, anh Dựng cho biết, vào những năm 2005-2006, từ sự hỗ trợ của Nhà nước cùng với số vốn tích góp được vợ chồng anh đã mạnh dạn trồng 6ha chè hữu cơ trên đất đồi bỏ hoang của gia đình. Với phương châm sản xuất chè sạch, sau nhiều năm chăm sóc và mở rộng diện tích hiện nay gia đình anh Dựng đã có gần 20ha chè hữu cơ, trong đó có 15ha đang cho thu hoạch, riêng vụ chè năm 2017 gia đình anh đã thu gần 200 triệu đồng.

Anh Vàng A Dựng chăm sóc chè. Anh Vàng A Dựng chăm sóc chè.

Không chỉ trồng và bán chè tươi như những hộ dân khác, sẵn có kinh nghiệm, gia đình anh đầu tư thêm 3 máy sao chè, bằng hình thức tự sản xuất, tự chế biến, đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn. Cùng với việc xây dựng cơ sở sản xuất, anh Dựng còn đi tham khảo quy trình sản xuất của các nhà máy và những nơi khác. Đồng thời đưa sản phẩm chè ra các thị trường khác chào hàng, với giá bán dao động từ 85.000-120.000 đồng/kg chè khô, dần dần chất lượng chè búp khô do gia đình anh sản xuất được khẳng định, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó.

Hằng năm, cơ sở sản xuất của gia đình anh còn thuê từ 6 đến 8 nhân công lao động đề hái chè, sao chè, qua đó góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động địa phương. Hiện nay các hộ dân trong thôn, trong xã và nhiều thương lái, nhiều hộ dân ở những xã khác cũng đã tìm đến gia đình anh mua chè khô về để buôn và sử dụng, trong đó có nhiều người đến đặt chè để mua với số lượng lớn.

Có thêm nguồn vốn anh Dựng lại tích cực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc phù hợp với công nghệ chế biến chè mới, mở rộng quy mô sản xuất, bình quân mỗi năm, gia đình anh Vàng A Dựng chế biến được 5 tấn chè khô, thu về trên gần 400 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí cũng thu lãi gần 200 triệu đồng. Từ nguồn vốn tích lũy được anh đã đầu tư mua thêm 2ha cây thảo quả, 5 con trâu sinh sản, 14 con dê về nuôi. Anh cũng giúp nhiều hộ dân khó khăn trong thôn nuôi trâu, dê với hình thức nuôi rẽ, tạo cơ hội cho họ vươn lên thoát nghèo.

Ông Vàng A Sự, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Liền cho biết: Mô hình trồng và chế biến chè của gia đình anh Vàng A Dựng, là một trong số các mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn xã. Bản thân anh Dựng luôn gương mẫu tham gia tích cực các phong trào, cuộc vận động do thôn, xã phát động. Để khuyến khích các hộ dân trong xã tích cực phát triển cây chè nâng cao đời sống, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã có chính sách hỗ trợ người dân về vốn, cây giống, kỹ thuật và máy móc; đồng thời nắm bắt thị trường, tìm đầu ra cho hàng hóa của địa phương.

VÀNG TRÁNG

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV

Đắk Lắk: Huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV

Ngày 17/5, UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Cư M’gar lần thứ IV - năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện và 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 95 nghìn người đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.