Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hà Giang: Cây đa trăm tuổi ở Km 0 bật gốc, nhiều người dân và du khách tiếc nuối

Vũ Mừng - 19:25, 09/05/2024

Sáng 9/5, cây đa hơn 100 năm tuổi, cao hơn 20 mét nằm trên tuyến Quốc lộ 2 (cạnh Km 0 Hà Giang) qua địa bàn thành phố Hà Giang bất ngờ bật gốc, ngã ra đường, khiến người dân và khách du lịch tiếc nuối.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự tiếc nuối trước vụ việc
Cộng đồng mạng bày tỏ sự tiếc nuối trước vụ việc

Vụ việc xảy ra do những ngày qua thời tiết Hà Giang mưa nhiều, gió to nên phần địa chất khu vực cây sinh trưởng bị ảnh hưởng. Vào khoảng 3 giờ sáng hôm nay, cây đa cổ thụ có tuổi đời hơn trăm năm, cao hơn 20 mét, với tán lá rộng, nằm trên tuyến Quốc lộ 2, bên cạnh là cột mốc km0 và Quảng trường 26/3 Hà Giang bất ngờ bật gốc đổ xuống đường.

Theo người dân địa phương, cây đa giữa lòng thành phố Hà Giang đã chứng kiến biết bao câu chuyện lịch sử của người dân. Trải qua các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh Biên giới, cây đa nằm trên tuyến Quốc lộ 2 vẫn ở đó. Cây đa được coi như một phần “linh hồn", gắn với những mốc son lịch sử của người dân tại Hà Giang.

Cây đa cổ thụ từng là địa điểm check in quen thuộc của khách du lịch mỗi khi có dịp đến Hà Giang
Cây đa cổ thụ từng là địa điểm Check-in quen thuộc của khách du lịch mỗi khi có dịp đến Hà Giang

Với khách du lịch, do cây đa nằm cạnh Km 0, là địa điểm check-in nổi tiếng và quen thuộc, do đó việc cây đa bật gốc, ngã đổ là điều vô cùng đáng tiếc.

Tại hiện trường, cây đa bị bật gốc, đổ nghiêng chắn hết cả phần đường. Thông tin với PV, một đại diện Công ty Cây xanh cho biết, sự cố trên xảy ra vào lúc 3 giờ sáng nên mật độ các phương tiện lưu thông qua khu vực không nhiều, do đó đã tránh được những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Tin cùng chuyên mục
Thừa Thiên Huế: Tập trung phát triển 210ha trồng cây dược liệu ở A Lưới

Thừa Thiên Huế: Tập trung phát triển 210ha trồng cây dược liệu ở A Lưới

Đó là thông tin được Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế đưa ra tại Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Dự án đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719) do Bộ Y tế tổ chức tại Thừa Thiên Huế mới đây.