Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đồng bào DTTS và miền núi với Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội

Khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt nhờ "chất keo kết dính" của Người có uy tín

Thanh Phong - Ngọc Chí - 14:30, 27/11/2023

Nhiều năm qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS luôn gương mẫu, tận tụy, đi đầu trong các phong trào, cùng bà con vượt qua mọi khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần làm thay đổi diện mạo các thôn bản, buôn làng, phum sóc trên mọi miền Tổ quốc. Người có uy tín được ví như “điểm tựa” của bản làng trên hành trình phát triển; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và người đồng bào DTTS; là hoạt nhân quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết.

Già làng, Người có uy tín Hmrik có nhiều đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
Già làng, Người có uy tín Hmrik có nhiều đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Hạt nhân xây dựng khối đại đoàn kết

Ở vùng đồng bào DTTS, Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Gia Lai có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, được ví như những "nhịp cầu" gắn kết ý Đảng - lòng dân, là trung tâm của khối đại đoàn kết trong cộng đồng, đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương.

Người dân làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai vẫn luôn tự hào khi làng có già làng, Người có uy tín Hmrik. Bằng uy tín của mình, bao năm qua già Hmrik, dân tộc Gia Rai đã kiên trì tuyên truyền, vận động thành công dân làng Gia Rai xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, cùng nhau đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Làng Ia Nueng có 216 hộ với trên 1.000 khẩu, đều là người Gia Rai, đa số đồng bào theo đạo Tin lành. Với vai trò là già làng và Người có uy tín, già Hmrik đã gần gũi động viên bà con theo đạo chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, sống “Tốt đời - Đẹp đạo”, đoàn kết lương giáo, nhắc nhở bà con cảnh giác với âm mưu của kẻ xấu. Đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời có giải pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước...; kịp thời hòa giải những bức xúc, hay những khó khăn của các gia đình.

Cuối năm 2019, làng Ia Nueng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến cuối năm 2022, làng chỉ còn 1 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo. Kết quả đó, có vai trò đóng góp rất lớn của già làng Hmrik trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Già làng A Lào, Người có uy tín ở thôn Đăk Răng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum tích cực vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm xây dựng cuộc sống ấm no
Già làng A Lào, Người có uy tín ở thôn Đăk Răng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum tích cực vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm xây dựng cuộc sống ấm no

Từng là người lính tham gia trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, già làng A Lào, Người có uy tín ở thôn Đăk Răng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum luôn một lòng tin tưởng và biết ơn đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào các dân tộc. Bản thân ông luôn gương mẫu trong lao động sản xuất và tuyên truyền vận động bà con đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế. Đặc biệt, hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới, ông đã tình nguyện hiến 300m2 đất vườn và gần 40 cây cà phê để làm đường ra khu sản xuất, ra giọt nước của thôn, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại và sản xuất.

Già làng A Lào chia sẻ: Mong muốn của tôi làm sao là để bà con làm ăn chính chắn, không có gia đình nào nghèo, không có gia đình nào đói, mọi người phải cố gắng làm, phải có ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc. Phải đoàn kết nhau, phải dìu dắc nhau sum họp một làng, đừng để xảy ra những gì không hay.

Người có uy tín Bùi Văn Quân, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế
Người có uy tín Bùi Văn Quân, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế

Ở xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, nhiều người biết đến ông Bùi Văn Quân không chỉ bởi sự cần mẫn trong lao động sản xuất, mà còn là Người có uy tín tiêu biểu. Ông Quân chia sẻ: Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả không phải là đợi tổ chức các cuộc họp, mà tôi thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện cùng người dân, kết hợp với tuyên truyền, vận động các hộ cùng chung sức, đồng lòng xây dựng cuộc sống mới.

Ông Bùi Văn Quân cho rằng, công tác hòa giải là động lực, là yếu tố tác động đến tình cảm cộng đồng và gia đình. Phải tìm hiểu, nắm bắt rõ nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn, từ đó mới thuyết phục, tuyên truyền có tình, có lý để các bên mâu thuẫn đi đến đồng thuận. Người làm công tác hòa giải phải kiên trì, bình tĩnh, khéo léo, mềm dẻo giải thích thuyết phục mới đi đến thành công.

Già làng A Lào, Người có uy tín ở thôn Đăk Răng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum luôn nêu gương sáng trong các phong trào ở địa phương
Già làng A Lào, Người có uy tín ở thôn Đăk Răng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum luôn nêu gương sáng trong các phong trào ở địa phương

Nêu gương, khẳng định vai trò trong cộng đồng

Không quản ngại khó khăn, phát huy tốt vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng, chính những người như già làng Hmrik, già A Lào, Người có uy tín Bùi Văn Quân và hàng ngàn Người có uy tín khác trên địa bàn cả nước đã trở thành cầu nối gắn kết ý Đảng - lòng dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ Người có uy tín, những năm qua các bộ, ngành trung ương và địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi động viên đội ngũ Người có uy tín; tổ chức các cuộc gặp mặt, biểu dương tôn vinh Người có uy tín, qua đó đã kịp thời động viên, khích lệ để họ tiếp tục có những đóng góp cho cộng đồng.

Nhằm ghi nhận, tôn vinh đội ngũ Người có uy tín, Uỷ ban Dân tộc đã xây dựng Chương trình Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023. Dự kiến Chương trình sẽ được tổ chức vào giữa tháng 12 năm 2023. Sẽ có 500 đại biểu là Người có uy tín trên toàn quốc được tôn vinh, biểu dương vì có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đóng góp cho địa phương trong các lĩnh vực: Tuyên truyền, vận động quần chúng; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn an ninh trật tự; giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hoá ; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc...

Ông Lưu Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Ủy ban Dân tộc cho biết: Chương trình biểu dương, tôn vinh Người có uy tín năm 2023 tiếp tục sẽ là nguồn cổ vũ, động viên đội ngũ Người có uy tín có nhiều đóng góp hơn nữa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh.

Sự kiện không chỉ là dịp để Người có uy tin giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, mà đây còn là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và tính nhân văn sâu sắc, nhằm ghi nhận và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo động lực mới, thúc đẩy phát triển toàn diện vùng DTTS và miền núi.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.