Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Lương y, Người có uy tín Bùi Văn Phượng: Cứu người và giúp đời

PV - 11:14, 10/10/2018

Không chỉ là một lương y coi trọng khám chữa bệnh nhân đạo, ông Bùi Văn Phượng, dân tộc Mường ở xóm Tân Thành (xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) còn là Người có uy tín tại địa phương. Với những đóng góp của mình cho cộng đồng, ông luôn được chính quyền, người dân nơi đây tin tưởng, quý trọng.

Bùi Văn Phượng Lương y Bùi Văn Phượng (người ngoài cùng bên phải) trao đổi với bệnh nhân.

Anh Nguyễn Văn Kiền ở Phú Thọ, là bệnh nhân bị bệnh thận được ông Phượng chữa khỏi, vui mừng chia sẻ: “Tôi bị bệnh thận nhiều năm nay, chạy chữa khắp nơi không khỏi, bao nhiêu tiền của trong nhà cũng theo đó đội nón ra đi. Khi nghe tiếng về lương y Bùi Văn Phượng, tôi đã cất công vượt đường sá xa xôi đến khám bệnh. Đi khám bệnh mà lúc bấy giờ trong túi tôi chỉ còn đúng 300 nghìn đồng. Thật may mắn khi được ông tận tình chạy chữa, thuốc thang. Bệnh tình của tôi đã thuyên giảm và dần lấy lại sức khỏe”.

Chia sẻ với chúng tôi, lương y Bùi Văn Phượng, cho biết: Trung bình mỗi năm cơ sở của tôi khám và điều trị cho khoảng trên 10.000 bệnh nhân. Hàng năm, tôi còn khám và chữa bệnh miễn phí cho 150-200 bệnh nhân là Anh hùng Lực lượng vũ trang, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nạn nhân phơi nhiễm chất độc da cam, Bộ đội Biên giới, hải đảo, gia đình chính sách, diện hộ nghèo,… với giá trị tiền thuốc lên tới 40-50 triệu đồng.

Để giảm thiểu kinh phí khám, chữa và cấp thuốc cho người bệnh, gia đình ông Phượng đã dành hơn 1.000m2 đất để trồng cây dược liệu. Đến nay, ông Phượng đã trồng được hơn 4ha cây thuốc Nam với hơn 100 loại cây thuốc quý.

Năm 2016, ông Phượng được Trung ương Hội Đông y Việt Nam cấp giấy chứng nhận Người có bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ trướng đạt hiệu quả cao. Ông chữa thành công bệnh viêm gan, xơ gan với tỷ lệ khỏi là 70-80%, bệnh viêm cầu thận với tỷ lệ là 80-90% và các bệnh về đường tiêu hóa với tỷ lệ khỏi là 70-75%.

Ông Phượng cho biết, số lượng bệnh nhân đến khám và chữa bệnh ngày càng đông, do vậy để chủ động được nguồn dược liệu, ông đã mạnh dạn đề nghị các hộ dân cùng tham gia trồng cây dược liệu và đảm bảo bao tiêu sản phẩm để giúp bà con nâng cao và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đến nay, đã có hơn 30 hộ tham gia trồng cây dược liệu. Hằng năm, gia đình ông thu mua dược liệu của nhân dân với số tiền lên tới 2,5 tỷ đồng, trung bình mỗi hộ thu nhập từ 50-60 triệu đồng/năm. Ngoài ra, ông còn tạo công ăn việc làm cho hơn 20 lao động trực tiếp tại phòng khám và vài trăm nhân công lao động địa phương trồng và hái thuốc Nam.

Ông Phượng chia sẻ “Tôi rất vui mừng là nghề bốc thuốc Nam của mình không chỉ chữa được bệnh cho nhân dân mà còn tạo việc làm và tăng thu nhập cho bà con lối xóm”.

Không chỉ là một lương y hết lòng vì người bệnh, với vai trò là Người có uy tín, ông Phượng đã kết hợp với các đoàn thể xã, huyện, tỉnh trực tiếp tham gia các hoạt động hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong khu dân cư. Ông chủ động đến từng xóm, thậm chí từng hộ gia đình để tuyên truyền và vận động người dân tham gia góp công, góp tiền xây dựng nông thôn mới. Trong mỗi lần dân đến khám bệnh, bốc thuốc ông Phượng cũng nhẹ nhàng tư vấn và vận động để người dân hiểu và tích cực cùng nhau xây dựng NTM.

Để làm gương cho các hộ noi theo, từ năm 2001 cho đến nay, gia đình ông Phượng đã đóng góp gần 900 triệu đồng xây dựng, tôn tạo, sửa chữa cổng làng, nhà văn hóa, đường làng và 2 đình làng. Đến nay, 2 đình làng là Đình Thượng và Đình Trung đã được công nhận là di tích văn hóa cấp tỉnh.

Bằng sự chân thành mong muốn thay đổi diện mạo thôn, xóm góp phần cải thiện đời sống bà con cùng với uy tín và tiếng nói của mình, ông Phượng đã thuyết phục nhiều hộ dân nghe và tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ đó đã góp phần để Yên Trị hoàn thành 19 tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và được huyện Yên Thủy chọn về đích NTM sớm nhất năm 2016.

Ông Bùi Văn Hồng, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết: Ông Bùi Văn Phượng không chỉ là một lương y có tấm lòng vì cộng đồng, mà trong suốt thời gian vừa qua, với vai trò là Người có uy tín ông Phượng luôn hết lòng, gương mẫu, tiên phong trong các phong trào của địa phương, của tỉnh, huyện. Và đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc vận động bà con tham gia xây dựng NTM, mang lại lợi ích thiết thực cho bà con góp phần thúc đầy kinh tế-xã hội địa phương phát triển. Chính vì vậy, ông luôn được lãnh đạo tin tưởng, bà con quý mến, kính trọng.

Với những đóng góp to lớn trong việc khám-chữa bệnh, lương y Bùi Văn Phượng đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ năm 2017, Kỷ niệm Chương của Phó Chủ tịch nước, Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, Bằng khen của Bộ Y tế, Trung ương Hội Đông y Việt Nam và nhiều giấy khen, bằng khen khác của các tổ chức xã hội và ngành Y tế cấp huyện, tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong khám và chữa bệnh cho nhân dân.

HOÀI DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục
CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.