Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Lý Sơn (Quảng Ngãi): Tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

T.Nhân - H.Trường - 21:22, 24/04/2024

Ngày 24/4, Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh, Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa để tri ân, tưởng nhớ những binh phu trong Đội Hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa đã có công khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Mâm cúng với đầy đủ lễ vật được chuẩn bị chu đáo cho Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa
Mâm cúng với đầy đủ lễ vật được chuẩn bị chu đáo cho Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được Ban khánh tiết Đình làng An Vĩnh và các tộc họ tổ chức một cách trang nghiêm, thành kính, với nhiều nghi thức cúng tế như: Lễ yết, Lễ Cung nghinh, Lễ thả thuyền… Một lễ vật không thể thiếu là thuyền câu và bài vị của những binh phu đã bỏ mình nơi dặm dài biển cả.

Sau lễ chánh tế Khao lề thế lính Hoàng Sa, thầy pháp thực hiện các nghi thức thế lính an vị các vong linh chiến sĩ Hoàng Sa trước khi thả thuyền ra biển. Đây là nghi lễ mang đậm tính nhân văn của người dân Lý Sơn - cúng thế cho người sống để cầu mong bình an cho người lính Hoàng Sa trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Các thành viên Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh thực hiện các nghi thức của Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa
Các thành viên Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh thực hiện các nghi thức của Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Kết thúc phần tế lễ, tiếng ốc u được thổi lên từng hồi trầm hùng hiệu lệnh trai tráng trong làng rước mô hình 5 thuyền câu ra biển. Tái hiện lại lễ tiễn đưa các hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Các thuyền câu trực chỉ Hoàng Sa đầy thiêng liêng và tự hào.

Theo truyền thống văn hóa tâm linh, tín ngưỡng dân gian, Nhân dân Lý Sơn nói chung, các tộc họ làng An Vĩnh nói riêng tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã vâng lệnh triều đình ra Hoàng Sa khai thác sản vật, đo đạc hải trình, cắm mốc, dựng bia chủ quyền.

Thầy pháp thực hiện các nghi thức thế lính an vị các vong linh lính Hoàng Sa trước khi thả thuyền ra biển
Thầy pháp thực hiện các nghi thức thế lính an vị các vong linh lính Hoàng Sa trước khi thả thuyền ra biển

Ông Nguyễn Thành Phương (78 tuổi), ở làng An Vĩnh, chủ Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa chia sẻ, đây là nghi thức đã và đang được các gia đình làng An Vĩnh và các dòng tộc trên đảo Lý Sơn tổ chức hằng năm và trở thành một lễ hội dân gian mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện lòng tri ân của người dân đất đảo đối với những người lính đã hy sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các mô hình thuyền câu tái hiện lại cảnh tiễn đưa các hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc hải năm xưa lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc
Các mô hình thuyền câu tái hiện lại cảnh tiễn đưa các hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc hải năm xưa lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa đã góp phần phản ánh về lịch sử bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên Biển Đông. Đặc biệt là chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của các binh thuyền đội Hoàng Sa - Trường Sa cùng thủy quân Hoàng Sa - Trường Sa. Nghi lễ tại Đình làng An Vĩnh và các tộc họ trên đảo Lý Sơn góp phần khơi dậy lòng yêu nước và bảo tồn các giá trị văn hóa của cha ông, giúp cố kết cộng đồng, giáo dục truyền thống cho các thế hệ con cháu Lý Sơn, Quảng Ngãi nói riêng và Việt Nam nói chung. 

“Lễ hội truyền thống này đã được Bộ VH-TT&DL công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ được tổ chức nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi năm 2024, góp phần thu hút du khách tham quan, phát triển du lịch tại huyện đảo”, bà Hương nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Giải Đua ngựa Shanrila Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) được diễn ra với sự tham gia thi đấu của 64 nài ngựa, đến từ 5 tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái. Đây là sự kiện thể thao Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).