Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Nhiều giải pháp bảo tồn văn hóa gắn với “tạo sinh kế” bền vững cho người nghèo và đồng bào Khmer

Như Tâm - 21:45, 19/09/2023

Ngày 19/9, tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer ở quận Ô Môn (TP Cần Thơ), Ủy ban MTTQ TP. Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ, Học viện Chính trị Khu vực 4, Quận ủy Ô Môn, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Vụ Công tác Dân tộc địa phương (Ủy ban Dân tộc) tổ chức Hội thảo "Giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, “tạo sinh kế” bền vững cho người nghèo và đồng bào Khmer vùng ĐBSCL".


 Quang cảnh Hội thảo Giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, “tạo sinh kế” bền vững cho người nghèo và đồng bào Khmer vùng ĐBSCL
Quang cảnh Hội thảo Giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, “tạo sinh kế” bền vững cho người nghèo và đồng bào Khmer vùng ĐBSCL

Hội thảo có sự tham dự gần 150 đại biểu là các nhà khoa học, nhà quản lý. Đặc biệt, diễn giả là các vị Thượng toạ, Hoà thượng và nông dân trực tiếp sản xuất các mô hình sinh kế mang lại hiệu quả cao tại khu vực ĐBSCL.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho biết, TP Cần Thơ có 27 thành phần dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống với trên 38.000 người, chiếm tỷ lệ 3,04% trên tổng dân số. Trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chiếm 62,3% trên tổng dân số DTTS. Toàn thành phố có 12 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ.

"Việc tổ chức Hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng đối với đồng bào DTTS vùng ĐBSCL nói chung và đồng bào DTTS ở TP. Cần Thơ nói riêng, trong đó chủ yếu là đồng bào Khmer. Đây là cơ hội để chúng ta tìm ra giải pháp tối ưu nhất nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và phát huy vai trò của hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc tìm ra giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, “tạo sinh kế” bền vững cho người nghèo và đồng bào Khmer vùng ĐBSCL” - ông Hiện nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện phát biểu khai mạc Hội thảo
Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện phát biểu khai mạc Hội thảo

Theo ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các các chương trình, dự án khác triển khai trong vùng đồng bào DTTS  đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống đồng bào DTTS, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer. 

“Việc phát triển sinh kế, cải thiện đời sống người dân gắn với nét đẹp văn hóa phum, sóc tạo nên giá trị để phát triển du lịch cho đồng bào Khmer, những thế mạnh này đã trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, “tạo sinh kế” bền vững cho đồng bào; Các chính sách dân tộc, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS phát huy hiệu quả tích cực. Nhưng do xuất phát điểm thấp, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ chưa mang tính hàng hóa, đời sống của đồng bào chưa thực sự đảm bảo và thiếu tính bền vững, chưa có nhiều cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội..”

Ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ báo cáo đề dẫn tại Hội thảo
Ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

Từ những gợi mở của Ban tổ chức Hội thảo, đã có 13 ý kiến chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, “tạo sinh kế” bền vững cho người nghèo và đồng bào Khmer vùng ĐBSCL. Các đại biểu đã đưa ra các giải pháp, như: Nâng cao nhận thức trong việc xây dựng và thực hiện chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer; bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc và quản lý văn hóa dân tộc Khmer. Phát huy vai trò của các nghệ nhân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer; khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, ngăn chặn nguy cơ làm mai một, sai lệch hoặc thất truyền. Bên cạnh đó là bảo tồn các làng nghề, gắn với phát triển du lịch, nhằm giải quyết việc làm, ổn định thu nhập cho người nghèo và đồng bào Khmer…    

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu có dịp trực tiếp trải nghiệm làm các loại bánh truyền thống của đồng bào Khmer như: bánh dứa, bánh ống và cốm dẹp....


Tin cùng chuyên mục
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), ngày 17/5, Cụm thi đua số 4 - Bộ Công an tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên.