Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Nhiều hoạt động sôi nổi tại Ngày hội Háng Pò

Thúy Hồng - Tuấn Ninh - 05:59, 10/05/2024

Ngày 9/5 (tức ngày mùng 2 tháng 4 năm Giáp Thìn), tại sân chợ Pác Khuông, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Bình Gia tổ chức khai mạc các hoạt động văn hóa thể thao và Ngày hội Háng Pò năm 2024.

Các đại biểu tham dự ngày hội
Các đại biểu tham dự ngày hội

Ngày hội Háng Pò hay còn được người dân địa phương gọi là "Chợ tình Pác Khuông", là ngày hội truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc Nùng huyện Bình Gia. Đã trở thành thông lệ, cứ đến ngày mùng 2, mùng 3 tháng Tư âm lịch hằng năm, người dân sẽ về họp chợ Pác Khuông để mua bán, trao đổi các sản phẩm nông nghiệp địa phương, đồng thời, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao dân tộc đặc sắc, trong đó nổi bật là hoạt động hát Sli đối đáp giao duyên của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Bình Gia.

Ông Lèo Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia phát biểu khai mạc Ngày hội
Ông Lèo Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia phát biểu khai mạc Ngày hội

Phát biểu khai mạc Ngày hội ông Lèo Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia, cho biết: Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, được duy trì hằng năm đến hẹn lại lên và đã trở nên thân thuộc đối với người dân không những ở Bình Gia, mà với cả các du khách ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Ngày hội Háng Pò đã và đang trở thành một điểm đến văn hóa, du lịch quen thuộc đối với người dân và du khách thập phương.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội

Tại chương trình khai mạc Ngày hội, đại biểu, người dân và du khách đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc. Điểm nhấn của Ngày khai hội năm nay là hoạt động trình diễn múa sư tử mèo độc đáo của 14 đội, với các điệu múa đặc sắc như: Múa đi đường, múa chơi, múa xông nhà, múa chào nhau, múa giã bạn, múa báo Đông…

Bên cạnh đó, du khách còn được tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP và gian hàng ẩm thực của các xã bạn trên địa bàn huyện.

Các chị em phụ nữ thêu trang phục dân tộc tại ngày hội
Các chị em phụ nữ thi thêu trang phục dân tộc tại Ngày hội

Trong ngày đầu khai hội, ngày hội Háng Pò đã thu hút hàng nghìn lượt khách đến vui chơi, tham gia trải nghiệm.

Theo Ban Tổ chức, Ngày hội Háng Pò năm nay được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 9 đến 11/5 (tức ngày 2 đến ngày 4 tháng 4 âm lịch) với rất nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, như: Trình diễn múa sư tử, hát Quan làng (đám cưới người Tày); trình diễn Cò lẩu (đám cưới người Nùng); trình diễn trò diễn sĩ - nông - công - thương trong Lễ hội Cầu mùa của xã Mông Ân; trình diễn nấu rượu, đan lát thủ công, làm trang phục truyền thống dân tộc; giao lưu văn nghệ bảo tồn dân ca giữa các câu lạc bộ trong và ngoài huyện; tổ chức các môn thể thao, trò chơi dân gian truyền thống, thi sàng gạo, đồ xôi, thi kéo sợi....

Một số hình ảnh tại Ngày hội

Các nghệ nhân biểu diễn múa sư tử mèo
Các nghệ nhân biểu diễn múa sư tử mèo
Các gian trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương
Các gian trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương
Các nghệ nhân đan lát nghề thủ công truyền thống
Các nghệ nhân đan lát nghề thủ công truyền thống
Những sản phẩm sinh hoạt hàng ngày được bà con đan thủ công
Những sản phẩm sinh hoạt hàng ngày được bà con đan thủ công
Ngày hội thu hút đông đảo bà con nhân dân và khách du lịch
Ngày hội thu hút đông đảo bà con nhân dân và khách du lịch
Tin cùng chuyên mục
Ra mắt mô hình văn hóa cồng chiêng phục vụ du lịch ở Đà Lạt

Ra mắt mô hình văn hóa cồng chiêng phục vụ du lịch ở Đà Lạt

Câu lạc bộ văn hóa cồng chiêng của người Cơ Ho - một dân tộc sinh sống lâu đời nhất ở Tp. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa được hình thành và ra mắt tại xã Tà Nung, hứa hẹn có nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút du khách.