Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Những “cây đại thụ” nơi buôn làng Tây Nguyên: Mang bình yên trở lại buôn làng (Bài 3)

Hoàng Thùy - 16:33, 24/11/2023

Cùng với chính quyền, những đóng góp của đội ngũ Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao cảnh giác, không nghe và không theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự, các phong trào thi đua sản xuất..., nhờ đó, đồng bào các dân tộc trên khắp buôn làng Tây Nguyên luôn được bình yên, đoàn kết xây dựng cuộc sống đầy đủ, no ấm, đồng thời góp phần đưa buôn làng ngày càng phát triển.

Bà con huyện Cư Kuin hòa vào không khí nhộn nhịp, vui tươi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Bà con huyện Cư Kuin hòa vào không khí nhộn nhịp, vui tươi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày mới trên các buôn làng

Chúng tôi trở lại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cùng đồng bào các dân tộc vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Sau gần 5 tháng, kể từ ngày nhóm đối tượng tấn công trụ sở xã, nhịp sống buôn làng rộn rã, tươi vui, bà con đồng bào các dân tộc hân hoan vui hội.

Trong không khí vui tươi của ngày hội, người dân xã Ea Tiêu đã bày tỏ niềm vui, phấn khởi và mong muốn tiếp tục được lãnh đạo cấp trên quan tâm, chỉ đạo, đồng hành, cùng với bà con Nhân dân xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất cũng như văn hóa tinh thần.

Ông Y Biôl Knul (43 tuổi), dân tộc Ê Đê, buôn Kram chia sẻ: Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với nhiều chính sách, địa phương thay đổi từng ngày. Cơ sở vật chất khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ổn định và ngày càng phát triển. Việc người dân gác lại công việc gia đình, nhiệt tình tham gia các hoạt động từ khâu chuẩn bị đến nội dung trong chương trình cũng thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.

Nhớ lại những ngày kẻ xấu đến địa phương gây mất an ninh trật tự, ông Y Quá Ênuôl, già làng, Người có uy tín ở buôn Chiết, xã Ea Tiêu cho biết: Buôn có 401 hộ dân, 1.977 nhân khẩu, chủ yếu dân tộc Ê Đê sinh sống. Sau khi nghe tin nhóm đối tượng tấn công trụ sở UBND xã, tôi cùng với Ban tự quản buôn họp bàn, chia nhau đến các khu dân cư giải thích cho bà con không hoang mang, phải bĩnh tĩnh và đoàn kết, thực hiện các yêu cầu của chính quyền. 

Chúng tôi vận động bà con không nghe kẻ xấu tuyên truyền xuyên tạc, không để để kẻ xấu lợi dụng sơ hở gây mất đoàn kết, nhắc nhở bà con nêu cao cảnh giác khuyên bảo, động viên con cháu không tiếp xúc với người lạ, phải luôn vững vàng tư tưởng tin vào Đảng, chính quyền. Phát hiện trường hợp nào tuyên truyền không đúng, là phải chặn ngay và báo cáo chính quyền. “Chúng ta phải đoàn kết một lòng, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước vì Đảng và Nhà nước vẫn luôn quan tâm hỗ trợ để bà con có cuộc sống ngày càng ấm no. Kết quả là đến nay cả buôn chỉ còn 10 hộ nghèo, 21 hộ cận nghèo”.

Ông Y Quá Ênuôl, Người có uy tín buôn Chiết, xã Ea Tiêu tích cực vận động người dân nêu cao cảnh giác, giữ gìn an ninh trật tự
Ông Y Quá Ênuôl, Người có uy tín buôn Chiết, xã Ea Tiêu tích cực vận động người dân nêu cao cảnh giác, giữ gìn an ninh trật tự

Tương tự, buôn Kon H’rinh, xã Ea H’Đinh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk từng bị tà đạo Hà Mòn quét qua khiến cuộc sống của bà con nơi đây đảo lộn. Sản xuất đình trệ, người dân trong buôn mất đoàn kết, cái đói, nghèo len lỏi khắp nơi. Đẩy lùi tà đạo ra khởi đời sống, buôn Kon H’rinh từng ngày đổi mới.

Ông A Voan, Trưởng buôn Kon H’rinh chia sẻ: toàn buôn hiện có hơn 300 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu, chủ yếu dân tộc Xơ Đăng. Bà con sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng so với trước đây, đời sống của bà con buôn Kon H’ring đã có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, bà con yên tâm sản xuất, chấp hành pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện hiệu quả chính sách đối với Người có uy tín

Huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk có 8 xã, trong đó 6 xã nằm trong vùng I vùng DTTS, 4 buôn đặc biệt khó khăn. Toàn huyện hiện có 34 Người có uy tín. Ông Võ Ngọc Phương, Trưởng phòng Dân tộc huyện Cư Kuin cho biết: Đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn huyện rất tích cực trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền vận động người thân, bà con không tin, không nghe theo lời dụ dỗ, luận điệu của các thế lực thù địch. 

Để phát huy vai trò của đội ngũ quần chúng đặc biệt này, địa phương luôn thực hiện tốt chính sách Người có uy tín như, thăm hỏi, tặng quà dịp Tết, tổ chức cho Người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm, mới đây huyện cũng vừa tổ chức các lớp tập huấn cho Người có uy tín…

Đồng bào dân tộc Xơ Đăng ở buôn Kon H’rinh đoàn kết giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống
Đồng bào dân tộc Xơ Đăng ở buôn Kon H’rinh đoàn kết giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống

Tỉnh Đắk Lắk không những thực hiện chính sách Người có uy tín trong đồng bào DTTS rất hiệu quả, mà còn có nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối đội ngũ Người có uy tín. Ngoài việc thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách chung dành cho Người có uy tín, các cấp, ngành địa phương trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên Người có uy tín lúc ốm đau. Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS.

Đánh giá về vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong, Phó trưởng Ban Dân tộc Đắk Lắk Hà Huy Quang cho biết: Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, Nhà nước, là cầu nối chuyển tài chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào các DTTS, có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS. 

Phát huy vai trò của Người có uy tín, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện công tác dân tộc. Xác định, lực lượng Người có uy tín có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hàng năm ngành công tác dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm thực hiện chính sách đối với Người có uy tín.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ Người có uy tín luôn đi đầu trong các phong trào đảm bảo an ninh, trật tự, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành, địa phương phát động. Bằng lời nói, hành động, người có uy tín đã nói cho người dân nghe, giải thích cho người dân hiểu, gương mẫu thực hiện để người dân tin tưởng và làm theo, đặc biệt là trong phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Việc phát huy vai trò của Người có uy tín, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được nâng lên rõ rệt. 

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Hạn hán, nắng nóng kéo dài khiến cho hàng nghìn người dân ở các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk thiếu nước sinh hoạt. Để giúp người dân vùng biên qua cơn khát, các đơn vị bộ đội đóng quân ở khu vực biên giới đã huy động nguồn lực khoan giếng làm công trình nước sinh hoạt tập trung, chở từng bồn nước khu dân cư hỗ trợ người dân.