Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Trái ngọt trên chiến trường xưa

Hải Yến - 12:50, 30/04/2024

Năm 2024, vừa tròn 7 thập kỷ dân tộc Việt Nam viết nên trang sử hào hùng bằng chiến thắng vĩ đại mang tên Điện Biên Phủ. Từ trong đau thương, mất mát. Hôm nay, có một Điện Biên đang tiếp tục lập nên những “chiến công mới” trong giai đoạn hội nhập và phát triển đất nước.

Sân bay Điện Biên nâng cấp là cánh cửa mời gọi thu hút đầu tư đến địa phương.
Sân bay Điện Biên nâng cấp là cánh cửa mời gọi thu hút đầu tư đến địa phương.

Chiến trường “nở hoa”

Cách trung tâm thành phố hơn 20km, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ là nơi đặt Sở Chỉ huy của quân đội ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chỉ huy chiến dịch họp bàn, đưa ra những quyết sách quan trọng làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu. 70 năm sau “địa chỉ đỏ” này đang là điểm du lịch nổi tiếng của Điện Biên.

Ngôi lán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được gìn giữ đơn sơ và giản dị trong khu rừng già Mường Phăng. Chiếc bàn tre hằng ngày Đại tướng cùng Bộ Chỉ huy trải rộng tấm bản đồ nghiên cứu tình hình chiến sự, tìm phương án quyết chiến, quyết thắng cho Điện Biên Phủ vẫn còn đó. Qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, di tích được nâng cấp bằng chất liệu bền vững hơn, song vẫn giữ nguyên vẹn cấu trúc và bố cục cơ bản, nhằm mang lại những cảm xúc chân thực nhất cho mỗi du khách ghé thăm, trải nghiệm.

Mường Phăng hiện có hơn 1.200 hộ dân, với trên 5.600 nhân khẩu thuộc 3 dân tộc (Mông, Thái, Kinh). Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Mường Phăng luôn nỗ lực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đời sống bà con không ngừng được nâng cao.

“Xã đã chính thức đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 45 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách năm 2023 ước thực hiện gần 11 tỷ đồng, đạt trên 99% so với dự toán giao. Toàn xã chỉ còn 4 hộ nghèo”, ông Lò Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng phấn khởi thông tin.

Người dân Điện Biên thu hoạch lúa trên cánh đồng Mường Thanh.
Người dân Điện Biên thu hoạch lúa trên cánh đồng Mường Thanh.

Điểm hẹn hòa bình

Sau 45 phút ngồi trên chiếc máy bay Airbus A321, của hãng Hàng không Vietnam Airlines từ Thủ đô Hà Nội, ông Hannes Romauch (chuyên gia người Pháp) đã đặt chân đến sân bay Điện Biên Phủ đúng dịp địa phương đang nhộn nhịp với Lễ hội hoa Ban. Bước xuống từ máy bay với niềm hứng khởi và ngỡ ngàng, ông Hannes Romauch chia sẻ: “Qua lời kể của người thân đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi biết rằng, đây từng là một sân bay dã chiến của Pháp. Nhưng giờ thì thật sự quá bất ngờ, nó đã mang diện mạo hoàn toàn mới của một sân bay thương mại. Nhìn từ trên cao, sân bay nằm giữa cánh đồng lúa trải dài mênh mông, đây là một hình ảnh thật sự rất đẹp và ấn tượng”.

Cũng như vị khách người Pháp này, khách du lịch khi lên Điện Biên hôm nay, đều bày tỏ sự bất ngờ và thú vị trước những ghi nhận, trải nghiệm về Điện Biên Phủ. Bên cạnh lịch trình không thể thiếu là quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ, nơi đây còn có sức hút rất lớn từ Lễ hội hoa Ban, những trải nghiệm bất tận về bản sắc văn hóa đặc trưng của cộng đồng 19 dân tộc, các điểm du lịch sinh thái, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ.

Những con số không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ về du lịch, mà thông qua đó còn góp phần quan trọng vào thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đồng thời từ đây cũng mở ra nhiều vận hội mới cho Điện Biên Phủ.

(Báo in) Trái ngọt trên chiến trường xưa 2

Mở đường cất cánh

Để đưa Điện Biên “cất cánh”, tỉnh đã xác định tầm quan trọng chiến lược về giao thông. Sau nhiều nỗ lực của tỉnh và sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, năm 2023 Điện Biên chính thức hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không để đón máy bay cỡ lớn. Từ đây, mở đường cho du lịch phát triển và thúc đẩy thu hút đầu tư trên địa bàn. Cùng với đó, tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang cũng chính thức khởi động, được kỳ vọng sẽ xóa bỏ hoàn toàn “điểm nghẽn” về giao thông nhiều thập kỷ qua, để nối gần Điện Biên với cả nước.

Mới đây, tỉnh Điện Biên cũng chính thức công bố quy hoạch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, xác định rõ từ nay tới năm 2030, Điện Biên được quy hoạch để trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, y tế của vùng, gắn với 4 trục động lực, 3 vùng kinh tế và 4 cực tăng trưởng, lấy việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đi trước là đột phá. Chiến lược phát triển là tập trung vào 5 ngành trọng điểm, trong đó lấy nông lâm, thủy sản là nền tảng, công nghiệp xây dựng là động lực và du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Đây có thể được xem là cơ hội rất lớn để mời gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn.

Trước thời cơ, đồng thời cũng là thách thức này, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô thì cần nỗ lực rất lớn. “Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ nỗ lực, năng động đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo tinh thần chủ động, nhạy bén, nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức. Quyết tâm xây dựng Điện Biên thành tỉnh phát triển khá trong khu vực để hiện thực hóa khát vọng “cất cánh” cùng đất nước…”, ông Lê Thành Đô cho hay. 

Tin cùng chuyên mục
Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Lạm thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh; khâu tổ chức phân luồng kém dẫn đến tình trạng nhốn nháo, lộn xộn, tắc nghẽn trên đường lên tham quan di tích; cáp treo quá tải nhưng nhà ga vẫn tiếp tục bán vé để mặc du khách xếp hàng đợi cả vài tiếng đồng hồ… Đây là thực trạng đã và đang diễn ra nhiều năm nay tại không ít điểm tham quan di tích, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam khiến du khách không khỏi bức xúc, thất vọng.