Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chống diễn biến hòa bình

Yên Sơn (Tuyên Quang): Ngăn chặn tà đạo xâm nhập vùng DTTS

PV - 14:58, 10/09/2019

Là một huyện có địa bàn rộng, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang rất phức tạp. Đặc biệt là các hoạt động “núp bóng” tôn giáo của tổ chức Dương Văn Mình (Tổ chức DVM).

Hoạt động phức tạp

Ông Ma Quốc Huy, Trung tá, Đội Trưởng đội An ninh Công an huyện Yên Sơn cho biết, tính đến hết tháng 6/2019, địa bàn huyện Yên Sơn có tới 1750 hộ/8636 khẩu người dân tộc Mông, trong đó có 212 hộ với 1157 người bị ảnh hưởng bởi hoạt động của tổ chức DVM (chiếm khoảng 13,4% dân số người Mông toàn huyện). Các đối tượng cốt cán trong tổ chức DVM tiếp tục lôi kéo quần chúng tham gia hoạt động tụ tập đông người vào các buổi Chủ Nhật. Tại đây, chúng cố tình tái dựng “Nhà đòn” để cất giữ đồ mai táng.

Đồng thời, tổ chức DVM thường xuyên móc nối tìm người tư vấn viết đơn gửi đến các cơ quan chức năng kiến nghị chính quyền trong việc cưỡng chế tháo dỡ “Nhà đòn”. Bên cạnh đó, chúng khuyến khích, tạo điều kiện cho một số thanh niên tham gia các đợt tập luyện võ nghệ.

Công an huyện Yên Sơn giúp người dân xây dựng nông thôn mới. Công an huyện Yên Sơn giúp người dân xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, tổ chức này thường xuyên liên lạc thông tin, hẹn gặp gỡ nhau để bàn bạc các công việc do chúng tự đặt ra. Thông qua sự tiếp xúc bàn bạc, chúng hướng dẫn nhau cách đối phó với chính quyền, chất vấn đòi hỏi các yêu cầu quá đáng. Huy động người ngăn cản, chống đối lực lượng chức năng. Thường xuyên sử dụng các hình ảnh cắt ghép xuyên tạc để tung lên mạng xã hội kích động bạo lực, nói xấu chính quyền.

Lý giải về nguyên nhân của tình trạng này, ông Ma Quốc Huy nhấn mạnh, sở dĩ tổ chức DVM hoạt động sâu rộng trong quần chúng là do, chúng đã lợi dụng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, những nơi điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn. Hơn nữa, các đối tượng này đã lợi dụng tâm lý của đồng bào DTTS. Chúng hiểu và tận dụng triệt để các mối quan hệ thân tộc, dòng tộc của đồng bào để tuyên truyền lôi kéo. Hơn nữa, đồng bào DTTS thường có tâm lý thật thà, dễ tin người, bị các thế lực thù địch lợi dụng.

Về mặt chủ quan, mặc dù chính quyền đã rất nỗ lực trong việc phòng chống sự xâm nhập của đạo lạ nhưng vẫn có những hạn chế nhất định. Cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh với tổ chức DVM là người dân tộc Mông còn ít, chủ yếu là các dân tộc khác nên có những hạn chế trong sử dụng tiếng Mông để giao tiếp, trao đổi. Một số cán bộ cũng chưa hiểu sâu sắc về phong tục tập quán của đồng bào. Một số cán bộ trinh sát còn trẻ, thiếu kinh nghiệm thực tiễn công tác, xử lý tình huống chưa linh hoạt, thiếu sáng tạo.

Tăng cường nhiều giải pháp

Để ngăn chặn sự ảnh hưởng của các thế lực xấu, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Đại tá Nguyễn Vân Hải, Trưởng Công an huyện Yên Sơn cho biết: Thời gian tới, ngành Công an sẽ tăng cường chỉ đạo lực lượng cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt công tác vận động quần chúng. Đồng thời, ngành sẽ tranh thủ lực lượng Người có uy tín để tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, giúp người dân hiểu và phân biệt được những điều tốt, điều xấu.

Công an huyện Yên Sơn tích cực nắm tình hình ở cơ sở. Công an huyện Yên Sơn tích cực nắm tình hình ở cơ sở.

Đồng thời, công an sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng chủ động nắm chắc tình hình ngay tại cơ sở. Tập trung công tác nắm các hoạt động, quản lý được đối tượng cốt cán, cầm đầu. Quyết tâm không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ để chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo các cấp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trên thực tế, thời gian qua, chính quyền các xã đã xây dựng được một số mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự. Ví dụ như xã Hùng Lợi thành lập 17 tổ tự quản với 96 thành viên; xã Trung Minh thành lập 9 tổ tự quản với 93 thành viên). Qua hoạt động, các mô hình này phát huy hiệu quả rất tốt.

Do đó, thời gian tới, lực lượng Công an huyện cũng sẽ tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập nhân rộng mô hình này ra toàn huyện. Ngoài ra, công an huyện sẽ nghiên cứu xây dựng các mô hình hiệu quả khác như: toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư; đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trinh sát trực tiếp làm công tác tại địa bàn vùng sâu vùng xa; đôn đốc lực lượng công an các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng phức tạp về an ninh trật tự… Qua đó, kịp thời báo cáo lực lượng chức năng để ứng phó phù hợp đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

THIÊN ĐỨC

Tin cùng chuyên mục
Lật tẩy những luận điệu sai trái về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Lật tẩy những luận điệu sai trái về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày qua, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) thì trên mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động và một số kẻ thiếu thiện chí vẫn tìm cách xuyên tạc bản chất, tính chính nghĩa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ.