Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khởi nghiệp

Mekong Starup mở ra cơ hội mới cho nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long

V.Linh - H.Diễm - 18:47, 20/12/2022

Trong 2 ngày 19 - 20/12, tại Tp. Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Diễn đàn Mekong Starup lần thứ nhất với chủ đề “Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp”. Đây là chuỗi sự kiện nhằm hiệu triệu, tập hợp, thúc đẩy khí thế, hành động của cả hai khu vực công - tư, đặc biệt là thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Các sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh Đồng Tháp được trưng bày tại không gian khởi nghiệp ĐBSCL
Các sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh Đồng Tháp được trưng bày tại không gian khởi nghiệp ĐBSCL

Trong khuôn khổ của Diễn đàn lần này sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của các địa phương vùng ĐBSCL; giới thiệu, trình diễn công nghệ; kết nối thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư; các phiên thảo luận chuyên đề. Đặc biệt, điểm nhấn của Diễn đàn là nội dung trao đổi, đối thoại với lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và các cấp chính quyền địa phương để cùng tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng phục hồi và phát triển phù hợp với xu thế của thế giới. Nội dung trọng tâm của Diễn đàn Mekong Startup là tìm lời giải cho bài toán chuyển đổi nông nghiệp xanh - hiện đại - bền vững để tạo bứt phá cho kinh tế vùng.

Đồng thời, những nội dung, hoạt động của Diễn đàn tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp tháo gỡ các điểm nghẽn; tạo điều kiện để doanh nghiệp nói lên tiếng nói của cộng đồng khởi nghiệp, đề xuất những giải pháp và phát triển công nghệ mới để phát huy giá trị từ nguồn tài nguyên bản địa. Không chỉ vậy, các doanh nghiệp khởi nghiệp còn có dịp gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua hoạt động kết nối đầu tư, giới thiệu - quảng bá sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp từ các doanh nghiệp dẫn đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nghe chủ cơ sở sản xuất miếng rửa chén bằng xơ mướp được trưng bày bên trong không gian khởi nghiệp ĐBSCL
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nghe chủ cơ sở sản xuất miếng rửa chén bằng xơ mướp được trưng bày bên trong không gian khởi nghiệp ĐBSCL

Theo ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp: “Đây là lần đầu tiên tỉnh Đồng Tháp tổ chức một diễn đàn khởi nghiệp ở quy mô cấp vùng, với chủ đề hướng đến còn rất mới mẻ. Điều này thật sự không dễ dàng, nhưng với tinh thần của khởi nghiệp, chúng tôi không ngại khó để tìm ra giải pháp. Cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ), đơn vị tư vấn và các doanh nghiệp đồng hành, chúng tôi sẽ nỗ lực để phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm mang lại những giá trị thiết thực, trong đó đặc biệt chú trọng đến các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp”.

Lụa sen là sản phẩm đặc trưng của Đồng Tháp
Lụa sen là sản phẩm đặc trưng của Đồng Tháp

Sự kiện cũng là cơ hội nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, doanh nghiệp trong vùng về chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải, giới thiệu, quảng bá những sản phẩm, dịch vụ điển hình từ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh cho khu vực ĐBSCL theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ.

Tại Diễn đàn, ĐBSCL là khu vực đầu tiên có các tỉnh ký cam kết với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giảm phát thải khí nhà kính lĩnh vực nông nghiệp, xây lộ trình hành động mạnh mẽ, quyết liệt để đồng hành cùng Chính phủ trong nỗ lực hiện thực hóa những cam kết giảm phát thải được Thủ tướng Chính phủ đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP 26.

Một số hình ảnh tại Diễn đàn

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lê Minh Hoan nhận món quà của đơn vị khởi nghiệp là bức chân dung hết sức ý nghĩa được làm từ sợi Sen
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lê Minh Hoan nhận món quà của đơn vị khởi nghiệp là bức chân dung hết sức ý nghĩa được làm từ sợi Sen
Nhiều sản phẩm khởi nghiệp bên trong không gian khởi nghiệp ĐBSCL
Nhiều sản phẩm khởi nghiệp bên trong không gian khởi nghiệp ĐBSCL
Những công nghệ mới, tiên tiến được ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp
Những công nghệ mới, tiên tiến được ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp
Tin cùng chuyên mục
Thúc đẩy khởi nghiệp ở miền núi Quảng Nam

Thúc đẩy khởi nghiệp ở miền núi Quảng Nam

Quảng Nam có 9 huyện miền núi là nơi sinh sống chủ yếu đồng bào DTTS. Khu vực này địa hình, thổ nhưõng, khí hậu...thường khó khăn, khắc nghiệt nên vấn đề sinh kế đối với người dân luôn là vấn đề quan tâm, trăn trở của các cấp chính quyền địa phương. Theo đó, khơi dậy ý chí thoát nghèo, hỗ trợ thúc đẩy xây dựng các mô hình khởi sự, khời nghiệp từ những sản vật của quê hương...là giải pháp đang được thực hiện và nhân rộng hiệu quả trong Nhân dân.