Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Gia Lai: Nhiều hoạt động văn hóa chào mừng ngày lễ 30/4

Ngọc Thu - 11:11, 27/04/2022

Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, nhằm chào mừng ngày lễ 30/4 và 1/5, tại đường Anh Hùng Núp, Tp. Pleiku sẽ diễn ra 2 đêm “Cồng chiêng cuối tuần: Thưởng thức và Trải nghiệm”.

Gần 100 nghệ nhân Ba Na, Gia Rai sẽ trình diễn cồng chiêng, múa xoang tại Tp. Pleiku, Gia Lai trong trang phục truyền thống như khi ở lễ hội làng mình. (Ảnh MH)
Gần 100 nghệ nhân Ba Na, Gia Rai sẽ trình diễn cồng chiêng, múa xoang tại Tp. Pleiku, Gia Lai trong trang phục truyền thống như khi ở lễ hội làng mình. (Ảnh MH)

Đây là “cuộc chơi” đầu tiên hướng đến khách du lịch và những người yêu văn hóa truyền thống. Tại đêm hội, gần 100 nghệ nhân Ba Na, Gia Rai sẽ lần lượt xuất hiện trong trang phục truyền thống như khi ở lễ hội làng mình. Du khách đến đây sẽ được nghe những thanh âm quen thuộc của cồng chiêng, hòa vào mình vào vòng xoang của núi rừng Gia Lai.

Cùng với đó, huyện Phú Thiện sẽ tổ chức Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui - một phong tục, hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng độc đáo của đồng bào Gia Rai, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể. Đồng thời, là sự kiện văn hóa, quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển của du lịch Phú Thiện với các thắng cảnh như: Hồ Ayun Hạ, đầm sen Ia Yeng, di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi…

Mặt khác, huyện Phú Thiện cũng sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, trưng bày các sản phẩm OCOP của người dân địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Lễ Cấp sắc là nghi lễ thể hiện nhân sinh quan, tín ngưỡng, văn hóa của người Dao. Trong đó, “đặt tên âm và lên đèn” là một trong những nghi thức rất quan trọng, khi đó người thụ lễ được đặt pháp danh (tên âm). Sau khi trải qua nghi lễ này, người đàn ông Dao được công nhận là con cháu Bàn Vương, được trao quyền làm thầy, được cấp âm binh và được thờ cúng tổ tiên.