Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Khánh Hoà: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Khánh Sơn cần tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

T.Nhân - 08:16, 08/05/2024

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Tấn Tuân, vừa có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Khánh Sơn để nắm bắt tình hình và chỉ đạo địa phương thực hiện.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà làm việc với huyện Khánh Sơn
Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà làm việc với huyện Khánh Sơn

Theo báo cáo của huyện Khánh Sơn, những tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của huyện ước đạt 182ha, bằng 14,6% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được hơn 15,5 tỷ đồng, đạt 24,71% so với kế hoạch năm; tổng thu ngân sách nhà nước hơn 7,8 tỷ đồng, đạt 29,2% so với kế hoạch được giao.

Tổng kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện hơn 250,5 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 108,7 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 10,1 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 134,6 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 10,8 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gần 7,1 tỷ đồng, đã giải ngân 179 triệu đồng…

Huyện Khánh Sơn kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ xây dựng nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; việc triển khai một số dự án trong các Chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm bố trí nguồn vốn để đầu tư các dự án xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện…

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu huyện Khánh Sơn quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, trong đó chú trọng đến công tác giải ngân vốn các chương trình theo đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Việc thực hiện các chương trình phát triển sản xuất như: Xây dựng hợp tác xã, đội nhóm sản xuất, mô hình kinh tế… cần nghiên cứu kỹ các văn bản để có hướng dẫn cụ thể...

“Các cơ quan chức năng của huyện tiếp tục quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất; đảm bảo công tác phòng, chống hạn; phòng, chống cháy rừng; hỗ trợ sinh kế cho người dân một cách thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân… Phấn đấu đến hết năm 2024, Khánh Sơn thoát khỏi huyện nghèo”, ông Tuân nhấn mạnh. 

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV

Đắk Lắk: Huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV

Ngày 17/5, UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Cư M’gar lần thứ IV - năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện và 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 95 nghìn người đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.