Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Trà Vinh: Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước và những căn nhà gắn kết đạo và đời

Như Tâm - 06:48, 16/12/2023

Theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước(SSYN) tỉnh Trà Vinh, ngoài việc tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục trong giới Chư tăng và đồng bào phật tử Khmer thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm gắn kết giữa đạo và đời.

Ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh trao bức trướng đến Hoà thượng Thạch Sok Xane, Chủ tịch Hội Đoàn kết SSYN tỉnh nhân dịp Đại hội
Ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh trao bức trướng đến Hoà thượng Thạch Sok Xane, Chủ tịch Hội Đoàn kết SSYN tỉnh nhân dịp Đại hội

Phát huy vai trò thành viên Mặt trận tổ quốc

Hiện toàn tỉnh Trà Vinh có 143 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, có hệ thống tổ chức Hội Đoàn kết SSYN cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và cấp cơ sở. Hoà thượng Thạch Sok Xane, Chủ tịch Hội Đoàn kết SSYN tỉnh Trà Vinh cho biết, thời gian qua, với vai trò thành viên Mặt trận Tổ quốc, các cấp Hội đã thực hiện tốt vai trò là trung tâm đoàn kết, vận động đồng bào phật tử Khmer tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

 “Thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bên cạnh thực hiện tốt công tác Phật sự, Hội đoàn kết SSYN tỉnh Trà Vinh đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các vị sư sãi, ban quản trị chùa và đồng bào Khmer nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chính sách có liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Qua đó củng cố niềm tin với Đảng, Nhà nước, chủ động đề cao cảnh giác, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch gây chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt phật tử, chư tăng tích cực tham gia đóng góp thực hiện công tác từ thiện xã hội ở địa phương. 

Thời gian qua, Hội đoàn kết SSYN các cấp đã đóng góp xây dựng cầu, đường nông thôn, giúp đỡ trẻ mồ côi, các con em nghèo hiếu học, các ông bà cụ già yếu neo đơn, quỹ vì người nghèo và cứu trợ đồng bào bị lũ lụt...; đồng thời, xây dựng gần 100 căn nhà Đại đoàn kết, công tác từ thiện xã hội của các cấp Hội đóng góp trong 5 năm gần đây lên đến 140 tỷ đồng.

Thường trực Hội Đoàn kết SSYN tỉnh Trà Vinh cùng các mạnh thường quân khánh thành cầu giao thông nông thôn tại huyện Cầu Ngang
Thường trực Hội Đoàn kết SSYN tỉnh Trà Vinh cùng các mạnh thường quân khánh thành cầu giao thông nông thôn tại huyện Cầu Ngang

Lo an cư cho phật tử

Với tinh thần hoà hợp, thiết thực và hiện hữu trong lòng dân tộc, Hội đoàn kết SSYN các huyện đã phát huy vai trò của mình trong vận động đồng bào phật tử tham gia các phong trào Xây dựng nông thôn mới, qua đó đã làm tốt công tác an sinh xã hội trên tinh thần “ích đạo, lợi đời”.

Từ đầu năm 2023 đến nay, tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Hội đoàn kết SSYN các cấp đã trao tặng hàng chục căn nhà đến đồng bào phật tử còn khó khăn về nhà ở. Ông Sơn Nhung, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú (Trà Vinh), người vừa được nhận nhà đại đoàn kết do Hội vận động hỗ trợ hồi tháng 8/2023 cho biết, gia đình ông được xét cho vay 40 triệu từ Ngân hàng Chính sách xã hội để làm nhà, nhưng ông không vay vì sợ không đủ khả năng trả. 

“ Ai cũng mong muốn có căn nhà kiên cố để an cư, nhưng tôi lớn tuổi sức yếu làm gì ra tiền để trả nợ cho Nhà nước, một khi nói vay thì phải có phương án trả, không làm càng được. Vì thế, tôi quyết định ở nhà tạm bợ cho qua ngày. Phước đức tôi được các Sư hoan hỉ hỗ trợ làm cho căn nhà mới ổn định chỗ ở và góp phần xoá nhà tạm trong phum sóc.”, ông Nhung chia sẻ.

Thường trực Hội Đoàn kết SSYN huyện Trà Cú ( Trà Vinh) Cùng chính quyền địa phương khởi công nhà đại đoàn kết cho ông Thạch Sa Ri
Thường trực Hội Đoàn kết SSYN huyện Trà Cú cùng chính quyền địa phương khởi công nhà Đại đoàn kết cho ông Thạch Sa Ri

Cùng hoàn cảnh như ông Nhung, ông Thạch Sa Ri, là hộ nghèo của xã Hàm Giang ( Trà Cú), bản thân đã cao tuổi, không có thu nhập ổn định. Ông được Hội đoàn kết SSYN huyện Trà Cú chọn và xây dựng cho căn nhà trị giá 55 triệu. Ông Sa Ri cho biết: “Tôi không nghĩ là mình may mắn đến cuối đời có được căn nhà ấm áp thế này, Lễ cúng trăng vừa rồi là lần đầu trong đời của tôi tạ ơn tổ tiên đầy đủ vật phẩm trong căn nhà khang trang. Các Sư vận động cất nhà, chính quyền địa phương đến chúc mừng nhà mới và cho nhiều vật dụng. Tôi rất tự hào khi được sống trong một xã hội đầy yêu thương, đùm bọc lẫn nhau như thế này.”

Hưởng ứng cuộc vận động “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thường trực Hội Đoàn kết SSYN huyện Cầu Ngang cũng đã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để xây dựng 6 căn nhà đại đoàn kết, với số tiền 570 triệu đồng và được trao trong tháng 10 vừa qua. 

Thường trực Hội Đoàn kết SSYN huyện Cầu Ngang ( Trà Vinh) bàn giao 1 trong 6 căn nnhà đại đoàn kết được xây dựng và trao vào 10. 2023
Thường trực Hội Đoàn kết SSYN huyện Cầu Ngang bàn giao 1 trong 6 căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng và trao vào tháng 10/ 2023

Với những đóng góp của các Hội góp phần cho tỉnh Trà Vinh đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở (không còn nhà ở tạm bợ, dột nát). Toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 8/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nông thôn mới, còn huyện Trà Cú sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh ghi nhận, thời gian qua, các cấp Hội đoàn kết SSYN đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh, phát huy tốt vai trò thành viên Mặt trận Tổ quốc, vai trò trung tâm đoàn kết các vị sư và achar, đồng bào Khmer trong tỉnh.

 Những kết quả nổi bật đáng ghi nhận ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chư tăng, đồng bào dân tộc Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Còn tích cực tham gia công tác từ thiện, vận động mạnh thường quân, huy động nhiều nguồn lực để xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, xây dựng, sửa chữa nhà ở và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục...

 “Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp của Hội Đoàn kết SSYN tỉnh trong thời gian qua. Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục phát huy tốt vai trò nồng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục tăng Tín đồ phật giáo Nam tông Khmer, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh”, ông Kim Ngọc Thái kỳ vọng.