Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

15 thí sinh vào chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III

Cát Tường - 17:08, 15/10/2021

Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III đã thu hút hơn 90.000 cán bộ trẻ tham gia thuộc 69 tỉnh, thành phố, đơn vị tổ chức Đoàn trực thuộc. Trải qua 2 vòng thi, Ban Giám khảo đã chọn được 15 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết cuộc thi.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III đã thu hút hơn 90.000 cán bộ trẻ tham gia.
Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III đã thu hút hơn 90.000 cán bộ trẻ tham gia.

Tiếp nối thành công của cuộc thi năm 2019, 2020, Cuộc thi tiếp tục là sân chơi kiến thức lành mạnh, góp phần khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh, hỗ trợ phát triển kỹ năng hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ trẻ toàn quốc, thiết thực triển khai Đề án “Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam” giai đoạn 2018-2022.

Năm nay, Cuộc thi có nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó, tiêu biểu là việc triển khai đồng loạt trên các nền tảng website, chatbot tại địa chỉ https://olympicenglish.vn/canbotre và ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”. 

Cuộc thi dành cho cán bộ Đoàn, thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp, thanh niên lực lượng vũ trang từ 18 - 35 tuổi thu hút 90.184 thí sinh tham dự. Tỉnh Nghệ An là địa phương có đông thí sinh tham gia nhất với 18.257 thí sinh; Quảng Bình 14.712 thí sinh, thứ 3 là TP Hà Nội với 9.231 thí sinh. 

Sau hơn 3 tháng phát động Cuộc thi, các cán bộ trẻ trên toàn quốc tham dự cuộc thi đã trải qua 2 vòng thi.

Vòng 1 là vòng sơ loại kiến thức tiếng Anh trực tuyến diễn ra từ ngày 18/7 đến ngày 28/8/2021, thu hút 90.184 cán bộ trẻ tham gia, với 1.065.276 lượt dự thi và 20.898.911 lượt câu hỏi được trả lời. Số lượng thí sinh và số lượt thi gấp đôi so với năm 2020 và gấp gần 4 lần so với năm 2019.

Kết thúc vòng 1, Ban Tổ chức đã chọn ra 90 thí sinh xuất sắc vượt qua hơn 90.000 thí sinh trên toàn quốc lọt vào vòng 2 - vòng thi thuyết trình thông qua video clip.

Căn cứ kết quả video clip theo các chủ đề, Ban Giám khảo và Ban Tổ chức cuộc thi chọn ra 15 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc tổ chức vào ngày 16/10/2021 tại Trường Đại học Hà Nội.

Tại vòng chung kết, mỗi đội chơi trải qua 3 phần thi:

Phần giới thiệu với tối đa 5 phút để mỗi đội giới thiệu về đội của mình bằng tiếng Anh. Điểm tối đa phần này là 100 điểm.  

Phần 2 là trả lời câu hỏi kiến thức. Năm đội chơi trả lời 10 câu hỏi tiếng Anh theo hình thức ấn chuông giành quyền trả lời, mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm, sai trừ 10 điểm. Điểm tối đa là 200 điểm.

Phần 3 là tranh biện. Ban tổ chức sẽ đưa ra 1 chủ đề cho trước làm chủ đề tranh biện; đội chơi bốc thăm quan điểm của mình đối với chủ đề (ủng hộ hoặc phản đối) và bước vào phần tranh biện để tranh giải nhất, nhì của cuộc thi.  

Tin cùng chuyên mục
Hà Nội chốt phương án thi vào lớp 10 với 3 môn

Hà Nội chốt phương án thi vào lớp 10 với 3 môn

Ngày 28/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025. Theo đó, học sinh Hà Nội tham gia kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 sẽ thực hiện 3 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.