Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

68 người chết và mất tích, hơn 28.460 nhà dân ngập sâu do mưa lũ

Minh Thu - 13 phút trước

Trong những ngày qua, mưa lũ liên tiếp tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã làm chết và mất tích 68 người, trên 28.460 ngôi nhà ngập sâu, nhiều khu dân cư bị cô lập khi nước lên nhanh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng

Mưa lũ đã khiến 68 người chết, mất tích, trong đó 55 người chết (TP. Huế: 2 người, TP. Đà Nẵng: 2 người, tỉnh Gia Lai: 5 người, tỉnh Đắk Lắk: 27 người, tỉnh Khánh Hòa: 14 người, tỉnh Lâm Đồng: 5 người); 13 người mất tích (tỉnh Quảng Trị: 1 người, TP. Đà Nẵng: 2 người, tỉnh Đắk Lắk: 8 người, tỉnh Khánh Hòa: 2 người).

Trận mưa lũ lịch sử đã làm 946 nhà bị hư hỏng, trên 28.460 nhà dân ngập sâu, chủ yếu tại tỉnh Đắk Lắk (11.586 nhà), Khánh Hòa (10.374 nhà) và Gia Lai (6.500 nhà). Ngoài ra, có khoảng 1.000 căn nhà khác bị hư hỏng do nước lũ hoặc sạt lở. Tình trạng ngập kéo dài khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán, trong khi nhiều khu dân cư bị cô lập do đường sá bị mưa lũ làm sạt lở, chia cắt.

Mưa lũ đã tàn phá hơn 15.300ha lúa, hoa màu; gần 50.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Toàn khu vực có hơn 493.000 hộ dân bị mất điện, trong đó Đắk Lắk và Khánh Hòa là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Hệ thống giao thông ghi nhận 26 điểm trên quốc lộ và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập hoặc sạt lở, làm gián đoạn việc di chuyển và chậm trễ công tác cứu hộ. Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế do trận mưa lũ khoảng trên 8.980 tỉ đồng.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn còn tiếp tục kéo dài sau khi mưa và lũ giảm (Ảnh TL)
Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn còn tiếp tục kéo dài sau khi mưa và lũ giảm (Ảnh TL)

Khuyến cáo người dân chủ động di dời khỏi vùng nguy cơ cao để đảm bảo an toàn

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, đến 6h sáng 22/11, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang xuống; sông Ba (Đắk Lắk) dao động; sông Srêpôk (Đắk Lắk) đang lên. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana sẽ xuống và ở trên báo động 3 (BĐ3); sông Dinh Ninh Hòa ở BĐ2–BĐ3; hạ lưu sông Ba tại Phú Lâm ở BĐ1; sông Srêpôk tại Bản Đôn trên mức BĐ3.

Dự báo ngày 22/11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, cục bộ trên 120mm. Ngày 23/11, khu vực TP. Huế và phía đông các tỉnh từ TP. Đà Nẵng đến Gia Lai có mưa phổ biến từ 30 - 70mm, cục bộ trên 120mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 23/11, ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh, thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Dự báo ngập lụt ở Đắk Lắk có thể xảy ra ở các xã, phường: Phú Mỡ, Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Xuân Phước, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Hòa Thịnh, Bình Kiến, Ea ly, Ea Bá, Tây Sơn, Vân Hòa, Đức Bình, Sơn Thành, Hòa Mỹ, Suối Trai, Sơn Hòa, Đức Bình, Sơn Thành, Phú Hòa 1, Tây Hòa, Bình Kiến, Tuy Hòa, Ea Phê, Ea Kly, Krông Pắk, Cư Pui, Vụ Bổn, Krông Bông, Dang Kang, Hòa Sơn, Ea Ning, Dray Bhăng, Ea Ktur, Dur Kmăl, Đắk Liêng, Liên Sơn Lắk, Krông Ana, Nam Ka, Ea Na, Hòa Phú, Ea Nuôl, Ea Wer, Ea Súp, Ea Rốk, Ia Lốp, Ea Bung, Ea R'vê.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 23/11, ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh, thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa (Ảnh MH)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 23/11, ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh, thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa (Ảnh MH)

Dự báo ngập lụt tại Khánh Hòa có thể xảy ra ở các xã, phường: Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng.

Dự báo ngập lụt tại Đồng Nai có thể xảy ra ở các xã, phường: Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Định Quán.

Tại miền Trung, hiện còn 16 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở. Ngày 21/11, đã dừng 8 chuyến tàu khách; đến ngày 22/11 tiếp tục dừng 6 chuyến tàu khách qua khu vực miền Trung.

Tối 21/11, ngay sau khi đáp xuống Sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đi thẳng tới vùng rốn lũ của tỉnh Đắk Lắk để thị sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập lũ tại địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đi thị sát vùng lũ theo dọc tuyến quốc lộ 1A và dọc một số đoạn đường liên tỉnh của Đắk Lắk; thăm hỏi, động viên các lực lượng chức năng đang ứng trực, triển khai nhiệm vụ chống lũ.

Thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi trận mưa lũ lịch sử, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành cùng các cơ quan, lực lượng chức năng đã và đang làm hết mình để tập trung ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của do trận lũ gây ra; mong muốn bà con nhân dân vùng lũ nỗ lực, chung tay cùng các cấp, các ngành khắc phục những khó khăn, mất mát do lũ lụt gây ra để sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất.

Ngày 21/11/2025, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cụ thể, hỗ trợ các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk như đề nghị của Bộ Tài chính (Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng).