Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

An Giang: Sẵn sàng đón bằng ghi danh của UNESCO đối với Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Như Tâm -Tào Đạt - 14:00, 14/03/2025

Ngày 14/3, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa phi vật thể Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025.

UBND tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa phi vật thể Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam
UBND tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa phi vật thể Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Theo Ban tổ chức, Lễ đón bằng UNESCO và Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025 diễn ra lúc 20h ngày 19/3 tại khu Du lịch quốc gia núi Sam, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang. Sự kiện có quy mô khoảng 2.000 người với nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao...

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, sự kiện nhằm tôn vinh, tuyên truyền, quảng bá sâu rộng những giá trị di sản của An Giang đến rộng rãi người dân, du khách. Tăng cường nhận thức của cộng đồng trong nước và quốc tế về giá trị văn hóa, lịch sử và ý nghĩa của lễ hội.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng Tây Nam Bộ
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng Tây Nam Bộ

Sự kiện cũng nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đồng thời, quảng bá giá trị lịch sử, văn hoá vùng đất, con người An Giang, khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer…, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch theo định hướng phát triển bền vững.

Nghi thức rước kiệu Bà Chúa xứ từ đỉnh núi Sam xuống miếu dưới chân núi
Nghi thức rước kiệu Bà Chúa xứ từ đỉnh núi Sam xuống miếu dưới chân núi

Trước đó, hồ sơ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được đặt ra trong buổi làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với lãnh đạo tỉnh An Giang vào 6/2016.

Sau quá trình chuẩn bị tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, ngày 4/12/2024, tại Thủ đô Asunción, Paraguay, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam chính thức được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Miếu Bà Chúa xứ núi Sam tọa lạc tại phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang
Miếu Bà Chúa xứ núi Sam tọa lạc tại phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là sự khẳng định và đánh giá cao của quốc tế đối với di sản.

Tượng Bà Chúa Xứ núi Sam
Tượng Bà Chúa Xứ núi Sam

Đồng thời, đề cao sự đa dạng, giá trị và bản sắc của văn hóa Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng trong bức tranh văn hóa chung của nhân loại. Đây cũng là một đóng góp nữa của Việt Nam cho mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị di sản mà UNESCO đang thúc đấy.

Việc ghi danh cũng sẽ tạo thêm nguồn lực cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản, hỗ trợ phát trien kinh tế, văn hóa theo hướng bền vững, bao trùm ở địa phương, cộng đồng dân cư.