Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Bác Ái (Ninh Thuận): Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho đồng bào Raglay

Thái Sơn Ngọc - 16:55, 15/11/2024

Bà Cấn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cho biết, thực hiện Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719), ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 634 triệu đồng cho 215 hộ đồng bào Raglay lắp đặt hệ thống nước sạch sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bà Katơ Thị Nguyễn, hộ nghèo ở thôn Tà Lú 2, xã Phước Đại, huyện Bác Ái được hỗ trợ lắp đặt nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG 1719.
Bà Katơ Thị Nguyễn, hộ nghèo ở thôn Tà Lú 2, xã Phước Đại, huyện Bác Ái được hỗ trợ lắp đặt nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG 1719

Theo đó, hệ thống nước sinh hoạt phân tán được hỗ trợ lắp đặt ở các xã: Phước Chính có 44 hộ, Phước Trung 8 hộ, Phước Thắng 14 hộ, Phước Đại 14 hộ, Phước Thành 68 hộ, Phước Tiến 17 hộ, Phước Tân 31 hộ, Phước Bình 19 hộ. Nguồn nước do các Nhà máy nước Phước Hòa, Phước Tân, Phước Đại, Phước Trung cung cấp đạt tiêu chuẩn nước sạch nông thôn, bảo đảm cuộc sống người dân. Tính đến cuối năm 2024, huyện Bác Ái có số hộ sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt trên 98% dân số trên địa bàn huyện.

Bà Katơ Thị Nguyễn, hộ nghèo ở thôn Tà Lú 2, xã Phước Đại vui mừng cho biết, gia đình bà vừa được Chương trình MTQG 1719 hỗ trợ 3 triệu đồng lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt đấu nối từ đường ống chính của khu dân cư. Nhờ đó giúp 6 nhân khẩu trong gia đình bảo đảm nguồn nước hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Tin cùng chuyên mục
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế dài hạn trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế dài hạn trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo

Tại cuộc họp với Vụ Hợp tác quốc tế về nhiệm vụ năm 2026, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu, cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế dài hạn trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo; đồng thời đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, coi đây là kênh quan trọng góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.