Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Bắc Giang: Biểu dương 62 điển hình trong vùng đồng bào DTTS

Trương Bảo - Minh Thu - 15:36, 25/10/2021

Sáng 25/10, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn; đại diện các sở, ngành và 62 đại biểu người DTTS điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân (Ảnh: Sỹ Quyết)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân (Ảnh: Sỹ Quyết)

Báo cáo tại Hội nghị do ông Vi Thanh Quyền, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang trình bày, khẳng định: Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thông qua các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ, hiệu quả, diện mạo nông thôn vùng DTTS và miền núi của tỉnh Bắc Giang đã có những thay đổi căn bản.

Kinh tế vùng DTTS hàng năm tăng trưởng khá, nhiều xã đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành vùng cây ăn quả, vùng chăn nuôi sản xuất hàng hóa tập trung; kết cấu hạ tầng vùng dân tộc và miền núi được quan tâm đầu tư xây dựng; sự nghiệp y tế, giáo dục được củng cố, văn hóa truyền thống của các DTTS được bảo tồn và phát huy; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng DTTS và miền núi ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng DTTS ngày càng được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc giảm bình quân 5,2%/năm (giảm từ 35,1% năm 2015 xuống còn 8,77% năm 2020), tỷ lệ hộ nghèo các xã ĐBKK giảm bình quân 7,63%/năm (từ 51,6% năm 2015 xuống còn 13,45% năm 2020); đến nay đã có 36/73 xã vùng DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới.

Có được những thành quả đó, ngoài sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, là sự đồng lòng, chung sức, cố gắng vươn lên của Nhân dân, đồng bào các DTTS toàn tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát triển KT-XH, xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang Vi Thanh Quyền trao Giấy khen cho 40 cá nhân tiêu biểu (Ảnh: Sỹ Quyết)
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang Vi Thanh Quyền trao Giấy khen cho 40 cá nhân tiêu biểu (Ảnh: Sỹ Quyết)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn biểu dương thành tích của các điển hình, bày tỏ mong muốn các điển hình tiếp tục phát huy thành tích, tuyên truyền, vận động người thân, đồng bào dân tộc mình nỗ lực vươn lên, đóng góp tích cực vào mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần vùng đồng bào DTTS.

Ông Mai Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp và người dân, đồng bào các DTTS tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; tiếp nhận, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc. Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, đặc biệt phát huy vai trò, vị trí của già làng, trưởng bản, Người có uy tín; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm, quan tâm đến lao động là người DTTS...

Hội nghị đã vinh danh 22 cá nhân là người DTTS có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 40 cá nhân được Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen./.

Tin cùng chuyên mục
Vùng đồng bào DTTS và miền núi: Thành quả giảm nghèo đa chiều từ chính sách toàn diện

Vùng đồng bào DTTS và miền núi: Thành quả giảm nghèo đa chiều từ chính sách toàn diện

Từ nhiều năm qua, công tác giảm nghèo của Việt Nam được các quốc gia và tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh gia cao; trong đó, kết quả giảm nghèo đa chiều đặc biệt ấn tượng ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thành quả giảm nghèo ở địa bàn này xuất phát từ hệ thống chính sách đầu tư, hỗ trợ toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.