Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Bắc Giang: Tổ chức ôn tập cho học sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2

P. Ngọc - 16:27, 11/07/2021

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, tỉnh Bắc Giang có hơn 3.000 thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Để chuẩn bị cho đợt thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang đã có chỉ đạo tiếp tục tổ chức dạy học, ôn tập, bổ sung kiến thức cho học sinh để dự thi đợt 2.

Các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021
Các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trong các ngày 7, 8/7 vừa qua, Bộ GD&ĐT đã tổ chức đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, tỉnh Bắc Giang còn hơn 3.000 thí sinh sẽ tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021.

Nhằm giúp các thí sinh dự thi tốt nghiệp đợt 2 đạt kết quả cao, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, động viên phụ huynh học sinh, học sinh tích cực chuẩn bị các điều kiện, tâm lý tốt nhất cho đợt 2 của Kỳ thi. Đặc biệt, tuyên truyền để học sinh dự thi đợt 2 hiểu quyền lợi vẫn bảo đảm công bằng, bình đẳng như học sinh dự thi đợt 1.

Tiếp tục tổ chức dạy học, ôn tập, bổ sung kiến thức cho học sinh, nhất là học sinh có nguy cơ không đỗ tốt nghiệp để dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt kết quả cao. Phân công giáo viên dạy phù hợp học sinh. Đồng thời, yêu cầu tổ nhóm chuyên môn căn cứ đề thi đợt 1 để phân tích, xây dựng lại cấu trúc đề tổ chức ôn tập thiết thực, hiệu quả.

Các đơn vị căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 thực tế tại địa phương để quyết định hình thức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến; việc tổ chức dạy học phải đảm bảo các quy định, văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

Đối với các trường không tham gia thi đợt 1, tiến hành rà soát hồ sơ bảo đảm thí sinh đủ điều kiện dự thi trong đợt tới; Tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập quy chế thi tốt nghiệp THPT cho giáo viên và học sinh, trong đó đặc biệt lưu ý những điểm mới, các tình huống phát sinh, cách xử lý trong phòng, chống dịch bệnh; chủ động rút kinh nghiệm từ những tồn tại, hạn chế từ những đơn vị đã thi đợt 1; Quan tâm bổ sung thêm các điều kiện cần thiết phòng, chống dịch để sẵn sàng tổ chức thi ngay khi có lịch thông báo từ Bộ GD&ĐT.