Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bắc Kạn: Nhiều gia súc chết vì rét đậm kéo dài

T.Hợp - 15:36, 16/02/2022

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, dù đã rất chủ động triển khai phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, tuy nhiên, do mưa kèm rét buốt kéo dài đã khiến nhiều gia súc bị chết.


Bà con cần tiếp tục dự trữ thức ăn, giữ ấm cho trâu bò khi rét đậm, rét hại kéo dài. Ảnh minh họa
Bà con cần tiếp tục dự trữ thức ăn, giữ ấm cho trâu bò khi rét đậm, rét hại kéo dài. Ảnh minh họa

Thời gian qua, dù đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn ngay từ đầu mùa đông nhưng ở Bắc Kạn vẫn còn có nhiều hộ dân chủ quan, thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Trong thời gian hơn 20 ngày qua, rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày kèm theo mưa phùn, mưa rào và dông đã làm một số vật nuôi bị chết. Tính đến hết ngày 15/2, toàn tỉnh Bắc Kạn đã có 17 con trâu, nghé của người dân các huyện Na Rì và Bạch Thông bị chết rét. Trong đó, chết 6 con trâu và chết 11 con nghé. Thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Theo dự báo, trong những ngày tới thời tiết tại Bắc Kạn vẫn có thể tiếp tục rét đậm, rét hại kèm theo mưa. Vì vậy, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, dông lốc, mưa đá, băng giá, mưa tuyết, sương mù và vùng áp thấp.

Các địa phương quyết liệt tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc. Văn phòng Ban Chỉ huy về phòng, chống thiên tai các cấp trực ban nghiêm túc, thường xuyên chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo đến người dân để chủ động phòng tránh rét./.

Tin cùng chuyên mục