Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Bạc Liêu: Sớm xây dựng sản phẩm du lịch từ​ bản sắc văn hóa Khmer

PV - 15:58, 01/02/2023

Sau khi Chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, Tp. Bạc Liêu) được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long, không ít ý kiến cho rằng, Bạc Liêu có nhiều lợi thế để xây dựng sản phẩm du lịch từ văn hóa Khmer. Sớm làm được điều này sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho du lịch của tỉnh Bạc Liêu, cũng như bảo tồn và phát huy hiệu quả những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

Một góc chùa Xiêm Cán
Một góc chùa Xiêm Cán

Tranh thủ mấy ngày được về quê ăn Tết Nguyên đán, anh Quách Minh Hoàng (phường Nhà Mát, Tp. Bạc Liêu) nhờ bạn bè đưa đi tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng ở địa phương. Dù là người Bạc Liêu nhưng do sớm lên TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp nên anh chưa có dịp tìm hiểu cảnh đẹp ở quê mình. Trong số các địa chỉ anh đặt chân đến thì Chùa Xiêm Cán để lại nhiều ấn tượng.

Ngoài lịch sử hình thành và kiến trúc lộng lẫy của ngôi chùa, anh còn bị cuốn hút bởi phần trình diễn nhạc ngũ âm của các nghệ nhân. Dạo một vòng thưởng lãm cảnh chùa, anh Hoàng dừng lại thắc mắc: “Tại sao ở chùa không có thuyết minh viên để giới thiệu cho khách đến tham quan? Nếu không có người kể chuyện thì làm sao du khách cảm nhận được cái tinh túy của nhạc ngũ âm, những bức phù điêu, tượng đá được chạm khắc tinh xảo”. Tôi đồng tình với quan điểm đó và chia sẻ cho anh biết, tỉnh đang trong quá trình xây dựng Chùa Xiêm Cán trở thành sản phẩm bài bản để xứng tầm là điểm du lịch tiêu biểu cấp vùng. Khi đó sẽ có lực lượng thuyết minh viên để “thổi hồn” cho ngôi chùa Khmer hơn 130 năm tuổi này.

Về lại Bạc Liêu trong thời điểm diễn ra sự kiện Ngày hội Văn hóa - Du lịch và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022, ông Phan Đình Huê - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Vòng Tròn Việt cảm nhận được nhiều đổi thay của du lịch trên quê hương bản Dạ cổ hoài lang. Nói về du lịch văn hóa Khmer, ông Huê cho rằng, Bạc Liêu có nhiều tài nguyên và điều kiện thuận lợi để khai thác thành sản phẩm du lịch, với điểm nhấn chính là Chùa Xiêm Cán.

Ông Huê phân tích, bên cạnh vẻ đẹp kiến trúc, hoạt động ổn định của đội nhạc ngũ âm và đội múa Ápsara thì Chùa Xiêm Cán còn có lợi thế về vị trí địa lý. Đó là được sự bổ trợ của những điểm tham quan cùng nằm trên cùng một cung đường như: vườn nhãn cổ, Khu du lịch điện gió, Khu Quan âm Phật đài. Nếu tổ chức được những sô biểu diễn, giao lưu âm nhạc, các trò chơi dân gian giữa người dân bản địa và du khách thì Chùa Xiêm Cán sẽ nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch khu vực nói chung, Bạc Liêu nói riêng.

Du khách tham quan Chùa Xiêm Cán trong dịp Tết Quý Mão 2023. Ảnh: H.T
Du khách tham quan Chùa Xiêm Cán trong dịp Tết Quý Mão 2023. Ảnh: H.T

Ngoài Chùa Xiêm Cán thì những ngôi chùa Khmer trên địa bàn xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) cũng có tiềm năng phát triển du lịch. Đơn cử như Chùa Cái Giá giữa gần đây đã đầu tư nhiều hạng mục để phục vụ phát triển du lịch. Ngoài những tiểu cảnh cho du khách chụp ảnh và thưởng ngoạn, chùa còn xây thêm sân khấu phục vụ ca - múa - nhạc, cải tạo hồ nước để tiến tới tổ chức đua ghe Ngo nhằm tái hiện không khí của Lễ hội Oóc om bóc. Bên cạnh đó, nhà chùa sẽ bố trí khu vực cho các nghệ nhân trình diễn làm bánh dân gian Khmer, tiêu biểu là bánh gừng, bánh ớt để quảng bá ẩm thực Khmer.

Mặc dù chứa đựng nhiều yếu tố độc đáo, thế nhưng văn hóa Khmer hiện chưa được chú trọng khai thác để phục vụ phát triển du lịch ở các tỉnh, thành phố Nam Bộ. Chính vì thế, Bạc Liêu cần có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ để tiên phong hình thành sản phẩm du lịch này, góp phần thúc đẩy sự phục hồi của du lịch tỉnh nhà và lan tỏa mạnh mẽ bản sắc.

Tin cùng chuyên mục
Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Giải Đua ngựa Shanrila Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) được diễn ra với sự tham gia thi đấu của 64 nài ngựa, đến từ 5 tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái. Đây là sự kiện thể thao Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).