Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Bài thuốc từ cây mía

PV - 09:24, 12/03/2018

Theo Đông y, mía vị ngọt dưỡng, đại bổ tỳ âm, dưỡng huyết cường gân cốt, an thần trấn kinh tức phong... Xin giới thiệu một số công dụng chữa bệnh của cây mía.

baodantoc_Cây-MíaChữa buồn nôn do thai nghén:

Một cốc nước mía, một thìa gừng tươi, cả hai trộn chung, khuấy đều, ngày dùng vài lần.

Chữa táo bón: Nước mía, mật ong mỗi thứ một cốc, trộn đều. Uống ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi tối trước khi ăn.Chữa khí hư: Lá cây mía tím 30g, lá huyết dụ 30g, hoa mò đỏ 20g, rễ mò trắng 80g. Tất cả các vị trên thái nhỏ, sao vàng rồi sắc uống ngày 1 thang. Uống 1 tuần.An thai: Mầm mía 30g, củ gai 30g, ích mẫu 20g, củ gấu 80g, sa nhân 2g. Tất cả các vị thái nhỏ, phơi khô, sắc với 400ml nước, còn 100ml uống trong ngày, chia làm 2 lần. Dùng 5 ngày.Chữa ho, miệng họng khô do viêm phế quản: Nước ép mía 400g, kê hạt đã xát bỏ vỏ 200g. Nấu cháo, chia 2 lần ăn trong ngày. Ăn liền 5 ngày.Chữa cơ thể suy nhược, ăn ngủ kém: Lấy nửa lít nước mía và 2 quả trứng gà tươi. Đun sôi nước mía, đập trứng vào, bắc xuống, ăn nóng. Nếu chân tay lạnh, thêm lát gừng sống giã nát cho vào nước mía khi sôi. Ngày một lần, dùng trong khoảng 1 tuần.Giải rượu: Cho người say uống nước mía ép, mỗi lần một cốc, uống vài lần khi say rượu có tác dụng giải rượu rất tốt.Viêm họng: Nước ép mía 100ml, nước ép củ cải 100ml, bách hợp 100g. Bách hợp nấu trước cho chín nhừ, cho nước mía và nước ép củ cải vào, đun sôi, khuấy đều. Uống trước khi đi ngủ. Dùng cho các trường hợp viêm họng, viêm nóng thanh khí phế quản, ho khan.

BS

Tin cùng chuyên mục
Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (Gia Lai): Rộn ràng Hội trại mừng Xuân Ất Tỵ 2025

Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (Gia Lai): Rộn ràng Hội trại mừng Xuân Ất Tỵ 2025

Trong 3 ngày (22 - 24/01/2025), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (tỉnh Gia Lai) đã rộn ràng tổ chức Hội trại mừng Xuân Ất Tỵ 2025 góp phần tạo sân chơi bổ ích, giáo dục truyền thống văn học, nét đẹp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.