Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum: Hội nghị nâng cao năng lực thực hiện mô hình giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS.

PV - 15:30, 23/05/2019

Ngày 23/5/2019, tại xã Đắk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2025”. Tham dự có 70 đại biểu là người DTTS, cán bộ Tổ tư vấn giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến từ các làng trong xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị nâng cao năng lực thực hiện mô hình giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS. Các đại biểu tham dự hội nghị nâng cao năng lực thực hiện mô hình giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe báo cáo viên giới thiệu 04 chuyên đề: Tổng quan về Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2025”; Thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Kỹ năng tuyên truyền thay đổi hành vi trong lĩnh vực tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe chuyên đề Tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; các biện pháp và lợi ích của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Giới thiệu tổng quan Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025 và thực trạng bình đẳng giới tại địa phương”.

Ông Hà Hồng Duy, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum làm báo cáo viên tại hội nghị.  Báo cáo viên Hà Hồng Duy, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tại hội nghị.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thực hiện Mô hình điểm nhân rộng thuộc Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” vùng đồng bào DTTS của UBND tỉnh Kon Tum. . Qua đó, góp phần từng bước giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

MINH THU