Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bàn giao ký túc xá phục vụ sinh viên Lào tại Thanh Hóa

Quỳnh Trâm - 17:32, 26/08/2022

Lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn (Lào) và tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ bàn giao ký túc xá cho lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa).


Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào) thực hiện nghi thức bàn giao công trình ký túc xá phục vụ sinh viên Lào tại Trường ĐH Hồng Đức
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào) thực hiện nghi thức bàn giao công trình ký túc xá phục vụ sinh viên Lào tại Trường ĐH Hồng Đức

Công trình ký túc xá có quy mô 4 tầng, 40 phòng ở, công suất phục vụ ăn, ở cho 200 cán bộ, sinh viên người Lào tham gia học tập tại tỉnh Thanh Hóa.

Công trình được tỉnh Hủa Phăn đầu tư, xây dựng với tổng mức kinh phí là 7,2 tỷ kíp (tương đương 17 tỷ đồng) do ngân sách tỉnh Hủa Phăn cấp. Công trình khởi công tháng 5/2019, trong khuôn viên của Trường Đại học Hồng Đức.

Ông Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi lễ
Ông Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi lễ

Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 5/2021 với nhiều trang thiết bị hiện đại, là nơi ở, sinh hoạt, học tập, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thuận lợi cho cán bộ và lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn nói riêng và lưu học sinh Lào nói chung tại tỉnh Thanh Hóa. Để hoàn thiện đồng bộ cơ sở lưu trú cho các em lưu học sinh Lào, tỉnh Thanh Hóa đang đầu tư xây dựng Nhà ăn tập thể dành cho các em bên cạnh ký túc xá với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, ông Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cho biết, thể hiện sự quan tâm của hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ tỉnh Hủa Phăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tỉnh Hủa Phăn được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục hiện đại, góp phần giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi Lễ bàn giao
Ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi Lễ bàn giao

Đây cũng là công trình có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, chính quyền hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn thống nhất giao Trường Đại học Hồng Đức làm đầu mối, có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác tốt ký túc xá phục vụ lưu học sinh Lào; trong quá trình vận hành, kịp thời sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng, tạo điều kiện tốt nhất cho lưu học sinh Lào yên tâm học tập và rèn luyện.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn trong buổi lễ bàn giao ký túc xá phục vụ sinh viên Lào tại Trường ĐH Hồng Đức
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn trong buổi lễ bàn giao ký túc xá phục vụ sinh viên Lào tại Trường ĐH Hồng Đức

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, ông Giang cũng đề nghị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các em học sinh Lào được học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tại các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam cũng như trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tạo môi trường thuận lợi nhất, an toàn nhất để các em yên tâm sinh sống, học tập.

Ký túc xá có quy mô 4 tầng, 40 phòng ở, công suất phục vụ ăn, ở cho 200 cán bộ, sinh viên người Lào tham gia học tập tại tỉnh Thanh Hóa
Ký túc xá có quy mô 4 tầng, 40 phòng ở, công suất phục vụ ăn, ở cho 200 cán bộ, sinh viên người Lào tham gia học tập tại tỉnh Thanh Hóa

Cũng tại buổi Lễ, Đại diện cho lưu học sinh Lào, sinh viên Noy Keomeethong, lớp K23 - Đại học Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hồng Đức gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước; lãnh đạo và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; các thầy cô giáo và các bạn sinh viên Việt Nam đã luôn giúp đỡ, hỗ trợ về cả vật chất và tinh thần trong quá trình học tập.

Sinh viên Noy Keomeethong cho rằng: Công trình Ký túc xá dành cho lưu học sinh Lào do Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn đầu tư xây dựng tại Trường Đại học Hồng Đức là minh chứng hùng hồn cho sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo và Nhân dân hai tỉnh dành cho lưu học sinh Lào tại tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn cũng đã tặng những phần quà ý nghĩa cho các em lưu học sinh Lào đang sinh sống và học tập tại Thanh Hóa.

Tin cùng chuyên mục
Tham vấn tác động của Dự án kênh đào Phù Nam - Techo đến Đồng bằng sông Cửu Long

Tham vấn tác động của Dự án kênh đào Phù Nam - Techo đến Đồng bằng sông Cửu Long

Theo các chuyên gia, nhà khoa học, việc triển khai Dự án kênh đào Phù Nam - Techo của Campuchia sẽ tác động đến môi trường và hệ thống nước sông Mê Kông, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Vì vậy, việc tham vấn, đánh giá độc lập về dự án được quan đặc tâm đặc biệt, từ đó chuyển tải các ý kiến đến Ủy hội sông Mê Kông quốc tế và phía Campuchia.