Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bàn giao nhà tình thương cho các hộ đồng bào DTTS nghèo tại Bạc Liêu

Nguyệt Anh - 16:02, 28/09/2022

Nhằm động viên, hỗ trợ cho các hộ gia đình đồng bào DTTS nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trong 6 tháng đầu năm 2002, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ 16 căn nhà tình thương cho 16 hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu bàn giao nhà tình thương cho hộ ông Dương Chanh, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Ảnh: PN
Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu bàn giao nhà tình thương cho hộ ông Dương Chanh, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Ảnh: PN

Vừa qua, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Phòng Dân tộc và Tôn giáo thành phố Bạc Liêu đã tổ chức bàn giao 2 căn nhà tỉnh thương cho 2 hộ nghèo trên địa bàn thành phố Bạc Liêu gồm: hộ bà Thạch Thị Hiệu, xã Vĩnh Trạch và hộ ông Dương Chanh, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. 

Tham dự buổi buổi bàn giao có ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; đại diện lãnh đạo phòng Dân tộc và Tôn giáo thành phố Bạc Liêu; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 2 xã cùng tham dự.

Đây là 2 trong 16 căn nhà tình thương do Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ xây dựng trong năm 2022. Mỗi căn nhà được hỗ trợ tổng số tiền từ 40-50 triệu đồng.

Tại lễ bàn giao nhà, 2 hộ gia đình Thạch Thị Hiệu xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu và Dương Chanh xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu còn được tặng một phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu bàn giao nhà tình thương cho hộ bà Thạch Thị Hiệu, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu. Ảnh: PN
Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu bàn giao nhà tình thương cho hộ bà Thạch Thị Hiệu, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu. Ảnh: PN

Việc huy động nguồn từ xã hội hóa để hỗ trợ xây nhà ở cho đồng bào DTTS nghèo của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu góp phần giúp đồng bào khó khăn về nhà ở có được căn nhà kiên cố, ổn định cuộc sống, an tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.