Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Bản nghèo Ngài Chồ và vấn nạn tảo hôn

Hoài Dương - 11:29, 22/07/2020

Chỉ cách TP. Lai Châu khoảng 40km, đường giao thông đi lại thuận lợi, có điện thắp sáng, được hưởng nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ, thế nhưng bản Ngài Chồ, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) với 39 hộ đồng bào dân tộc Mông thì có tới 70% số hộ nghèo.

Một góc bản Ngài Chồ, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu)
Một góc bản Ngài Chồ, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu)

Lý giải về nguyên nhân tỷ lệ hộ nghèo cao, Trưởng bản Ngài Chồ Vàng A Minh cho hay: Sinh kế của bà con chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nhưng cả bản chỉ có hơn 10ha đất sản xuất, thường xuyên xảy ra thiên tai, thiếu nước…, bà con chỉ canh tác được một vụ nên không đủ lương thực. 

Hiện nay, tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 trở lên cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ hộ nghèo của bản còn cao. Đơn cử, hộ gia đình anh Vàng A Rua (SN 1986) và chị Sùng Thị Già (SN 1988) có 8 người cùng sống trong ngôi nhà lụp xụp phía cuối bản. Chị Già cho biết, chị lấy chồng từ khi mới 15 tuổi, đến nay đã có 6 con. Cả nhà có 8 miệng ăn chỉ trông chờ vào 1 sào đất trồng ngô, vợ chồng chị ai thuê gì thì làm nhưng ít việc, không có thu nhập nên thường xuyên bị đói. 

Anh Vàng A Danh, Bí thư Chi bộ bản Ngài Chồ thông tin, trong tổng số các cặp đã kết hôn tại bản, có tới 80% là tảo hôn. Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 trở lên, địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến việc đưa vào quy ước, hương ước, thế nhưng tình trạng này vẫn chưa chấm dứt. Con em trong bản cứ đến tuổi dậy thì đã vội yêu và lập gia đình. Có những trường hợp trẻ tự tử chỉ vì bị gia đình ngăn cản, dẫn đến cán bộ thôn, bản cũng khó quyết liệt trong việc thực hiện các chế tài xử phạt. 

Đem những khó khăn của Ngài Chồ trao đổi với ông Lý A Dế, Chủ tịch UBND xã Phìn Hồ, ông Dế cho biết: Chúng tôi cũng nắm rõ tình hình của bản, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung hỗ trợ khai hoang mở rộng diện tích canh tác. Tuy nhiên, ông Lý A Dế cũng mong muốn, Đảng, Nhà nước sẽ ưu tiên đào tạo nghề chuyên sâu gắn với giải quyết việc làm để bà con có điều kiện tăng thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước thoát nghèo bền vững

Các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, xã hội cần có những giải pháp căn cơ hơn để giải quyết vấn đề này. Đặc biệt, cần phải có quyết tâm cao, hành động quyết liệt, cách làm sáng tạo của chính quyền các cấp trong việc tạo sinh kế, giúp người dân có thu nhập, từng bước thoát nghèo. 

Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Thành lập Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Quảng Nam: Thành lập Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Tỉnh Quảng Nam vừa đưa vào hoạt động Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước. Đây là hoạt động triển khai thực hiện Đề án tổ chức Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024 - Chung sống hài hòa với thiên nhiên; đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2024 - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học” và Ngày Quốc tế Bảo tàng 2024 - “Bảo tàng vì giáo dục và nghiên cứu”.