Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 18/5: Đoàn thể thao Việt Nam liên tục bứt phá

Việt Hùng - 22:41, 18/05/2022

Tính đến 22h00 ngày 18/5, Đoàn thể thao Việt Nam đứng vững vị trí thứ nhất toàn đoàn với 276 tấm huy chương các loại, trong đó 126 Huy chương Vàng, 76 Huy chương Bạc và 74 Huy chương Đồng.

Trên đường đua xanh, kình ngư sinh năm 2003 Trần Hưng Nguyên bảo vệ thành công HCV nội dung 200 m hỗn hợp

Kình ngư Trần Hưng Nguyên giành HCV cá nhân thứ 3 môn bơi tại SEA Games 31 (Ảnh BTC)
Kình ngư Trần Hưng Nguyên giành HCV cá nhân thứ 3 môn bơi tại SEA Games 31 (Ảnh BTC)

Ở nội dung ném lao nữ, VĐV Lò Thị Hoàng xuất sắc đạt HCV với thành tích 56m37, phá kỷ lục cũ là 55m97 đã tồn tại suốt 15 năm, do Buoban Pamang (Thái Lan) thiết lập từ SEA Games 24.

Phần thi của Lò Thị Hoàng ở môn ném lao nữ (Ảnh BTC)
Phần thi của Lò Thị Hoàng ở môn ném lao nữ (Ảnh BTC)

Tại nội dung đồng nội nữ kiếm chém, đội nữ Việt Nam thắng với tỷ số 45-39 trước Singapore để giành tấm HCV thứ 5 cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 31.

Thi đấu chung kết đồng đội nữ kiếm chém vào chiều 18/5 (Ảnh BTC)
Thi đấu chung kết đồng đội nữ kiếm chém vào chiều 18/5 (Ảnh BTC)
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 tính đến 22h00 ngày 18/5
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 tính đến 22h00 ngày 18/5

Danh sách các vận động viên giành Huy chương Vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 18/5:


Trương Thị Phương - Nguyễn Thị Ngân (canoeing đôi nữ)


Phạm Hồng Quân - Hiền Nam - Trần Thanh - Nguyễn Quốc Toàn (canoeing thuyền 4 nam)


Bùi Thị Thu Hà, Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài, Phùng Thị Khánh Linh (đấu kiếm, đồng đội kiếm chém nữ)


Nguyễn Thị Xuân (đấu vật)


Kiều Thị Ly (đấu vật)


Nguyễn Thị Phương (karate)


Dương Thị Mỹ Trang (đấu vật)


Đặng Thị Linh (đấu vật)


Lại Diệu Thương (đấu vật)


Lò Thị Hoàng (điền kinh)


Nguyễn Thị Ngoan (karate)


Mỹ Hạnh (đấu vật)


Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo)


Phạm Thị Hồng Lệ (điền kinh)


Trần Quốc Cường và Phạm Minh Hạnh (judo)


Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh)


Phạm Thị Kiều Giang (Vovinam hạng 55kg)


Nguyễn Thị Hương (Taekwondo)


Phạm Thanh Bảo (Bơi 50m ếch)


Trần Hưng Nguyên (Bơi 200m hỗn hợp)


Nguyễn Tường Vy, Mai Thị Bích Trâm (Judo: quyền đôi nữ)

Tin cùng chuyên mục
AFC Women's Asian Cup 2026: Đội tuyển nữ Việt Nam quyết đấu Nhật Bản, nuôi hy vọng tứ kết

AFC Women's Asian Cup 2026: Đội tuyển nữ Việt Nam quyết đấu Nhật Bản, nuôi hy vọng tứ kết

Trận đấu giữa Đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản tại vòng bảng Asian Cup nữ 2026 được xem là “bài kiểm tra” lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Dù phải đối đầu với một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á, tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào tứ kết, nếu thi đấu kiên cường và tận dụng tốt các kịch bản thuận lợi.