Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Báo chí Cách mạng Việt Nam - Nhịp cầu nối hiệu quả giữa Quốc hội với Nhân dân

Minh Nhật - 10 giờ trước

Sáng 15/6, tại Nhà Quốc hội diễn ra cuộc gặp mặt thân tình với lãnh đạo các cơ quan báo chí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ những người làm báo cả nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò to lớn của báo chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chủ trì gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chủ trì gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Buổi gặp gỡ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, đóng vai trò là nhịp cầu nối hiệu quả giữa Quốc hội và cử tri, phản ánh trung thực, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt đánh giá cao vai trò đồng hành, góp sức của các cơ quan báo chí trong việc truyền tải nội dung các kỳ họp, lan tỏa hình ảnh Quốc hội chuyên nghiệp, hiện đại, gần gũi với cử tri và bạn bè quốc tế.

Báo chí đã giúp đưa Quốc hội đến gần hơn với Nhân dân và chuyển tải hơi thở cuộc sống vào nghị trường", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt các thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm gần đây cũng là những chủ trương lớn của Đảng ta; 4 Nghị quyết trụ cột (Nghị quyết số 57, 59, 66, 68).

Chủ tịch Quốc hội mong muốn báo chí cả nước tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời thông tin về các các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tới cử tri, Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân tới Quốc hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; xây dựng hình ảnh Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, gần gũi.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, người làm báo không chỉ đơn thuần đưa tin, mà còn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, đóng vai trò bảo vệ cái đúng, lan tỏa cái tốt, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, báo chí cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn.

Bên cạnh đó, báo chí cũng được kỳ vọng trở thành lực lượng tiên phong trong tuyên truyền các chủ trương lớn như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phản ánh trung thực công cuộc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng về các sự kiện trọng đại như 80 năm Ngày thành lập nước; bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân các cấp; tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV...

Bày tỏ dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, cùng các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất vui mừng gặp gỡ các cơ quan báo chí, các thế hệ những người làm báo để tri ân, lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nhiều ý kiến phát biểu rất tâm huyết, sâu sắc; thể hiện tình cảm, trách nhiệm rất cao đối với sự nghiệp báo chí nước nhà, cũng như đối với Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Trong cuộc gặp gỡ, trao đổi sáng nay, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội đã lắng nghe các nội dung trao đổi, chia sẻ, kiến nghị và đề xuất của Nhà báo lão thành Hà Đăng; đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các cơ quan báo chí lớn: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Quân đội nhân dân, Hà Nội mới, Vnexpress, Tiền phong…

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng: 63 tỉnh thành hay 34 tỉnh thành cũng là đất nước, là quê hương

Thủ tướng: 63 tỉnh thành hay 34 tỉnh thành cũng là đất nước, là quê hương

Phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị ở cấp xã, ngày 15/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 63 tỉnh thành, hay 34 tỉnh thành cũng là đất nước, là quê hương, phải thay đổi tư duy, xóa bỏ định kiến để tất cả vì sự phát triển chung, đồng thời điều quan trọng nhất của cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy là chuyển đổi trạng thái sang kiến tạo, chủ động phục vụ, giải quyết các công việc, vấn đề của người dân và doanh nghiệp, gần dân, sát dân, bám dân, bám cơ sở.