Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Bảo đảm an toàn tính mạng người dân và an toàn tối đa cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn

Trọng Bảo - 09:05, 10/09/2024

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại buổi làm việc với tỉnh Lào Cai, về tình hình mưa lũ trên địa bàn trong những ngày qua.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra tình hình lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai
Phó Thủ tướng Lê Thành Long (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra tình hình lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai

Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn tỉnh, ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nêu rõ: Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, sạt lở đất trong những ngày vừa qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai và các sở, ban, ngành, các địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống bão, lũ. Thường xuyên chỉ đạo và thành lập các đoàn công tác xuống các địa phương kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục thiên tai; cùng với đó, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình có người chết, bị thương, những gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại về tài sản…

Theo thống kê sơ bộ của UBND tỉnh Lào Cai, đến thời điểm này, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 16 người chết, 12 người mất tích, 15 người bị thương. Hơn 1.200 ngôi nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn; 129 xã bị mất điện, trong đó các huyện Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà mất điện hoàn toàn; 981 trạm biến áp hỏng hoặc ảnh hưởng. Mưa lũ cũng đã làm 11 trạm cấp nước bị ảnh hưởng, 52/938 tuyến cáp đứt, bị ảnh hưởng đang khắc phục; 165/1221 trạm BTS bị ảnh hưởng mất liên lạc. 72 tuyến tỉnh lộ, quốc lộ trên địa bàn bị ngập lụt; nhiều tuyến đường bị ách tắc hoàn toàn, gây nhiều khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ và cứu hộ, cứu nạn. Hơn 892ha lúa, hơn 475ha ngô và hoa màu; hơn 28ha nuôi thủy sản bị tràn, ngập, gãy đổ… Ước thiệt hại ban đầu trên 100 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai
Phó Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Tại buổi làm việc, tỉnh Lào Cai đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai 7 tháng đầu năm 2024; Bộ Ngoại giao ký hợp tác về phối hợp cung cấp thông tin trao đổi về tình hình thiên tai của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có ảnh hưởng đến tỉnh Lào Cai, trong đó có nội dung cung cấp thông tin tình hình xả lũ trên thượng nguồn các sông, suối chảy vào Việt Nam; xem xét đầu tư, nâng cấp Trạm Thủy văn tỉnh Lào Cai để tăng cường, nâng cao hơn nữa công tác dự báo, dự tính tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chia sẻ với những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đồng thời, đánh giá cao những nỗ lực trong chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm hỏi các hộ gia đình bị thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn thị xã Sa Pa
Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm hỏi các hộ gia đình bị thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn thị xã Sa Pa

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là sớm khắc phục các nơi bị chia cắt, cô lập; bảo đảm an toàn tính mạng, không để tình trạng người dân đến những nơi nguy hiểm và an toàn tối đa cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Chính phủ sẽ xem xét có những hỗ trợ cụ thể giúp tỉnh Lào Cai sớm khắc phục hậu quả, phát triển kinh tế - xã hội, sớm ổn định đời sống người dân. Với những kiến nghị của địa phương, Phó Thủ tướng ghi nhận và sẽ có ý kiến kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng đi kiểm tra thực tế tại địa bàn xảy ra vụ sạt lở tại thôn Hoà Sử Pán 1, xã Mường Hoa
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đi kiểm tra thực tế tại địa bàn xảy ra vụ sạt lở tại thôn Hoà Sử Pán 1, xã Mường Hoa

Cùng thời gian này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã tới thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn thị xã Sa Pa. Bộ trưởng cùng Đoàn công tác đã đến hiện trường kiểm tra vụ sạt lở tại thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa; đồng thời nhấn mạnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp nên chính quyền địa phương và người dân phải hết sức chủ động ứng phó trong những ngày tới. Địa phương cần chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó với diễn biến thời tiết.

Bộ trưởng gửi lời thăm hỏi,  chia buồn với những mất mát của các gia đình có người bị nạn, đồng thời mong muốn bà con sớm vượt qua đau buồn, ổn định cuộc sống.