Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bão Doksuri đang tiến vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên ở mức siêu bão

T.Hợp - 08:45, 25/07/2023

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/7, bão Doksuri có khả năng mạnh lên trong 24 - 48 giờ tới, lên tới cấp 15 - 16, giật trên cấp 17, ở mức siêu bão; độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Bão Doksuri đạt cường độ cấp 15 trong sáng nay và còn tiếp tục mạnh thêm. Ảnh: Windy.
Bão Doksuri đạt cường độ cấp 15 trong sáng nay và còn tiếp tục mạnh thêm. Ảnh: Windy.

Vào 7 giờ sáng ngày 25/7, tâm bão Doksuri cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, bão Doksuri sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, tiến vào khu vực Bắc Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Sau đó bão tiếp tục di chuyển ổn định theo hướng Tây Bắc, tiến về đất liền khu vực tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.

Cụ thể, trong 24h tới, bão Doksuri di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7 giờ sáng ngày 26/7, tâm bão ngay sát phía Bắc của đảo Luzon của Philippines. Lúc này, bão có thể đạt cường độ cấp 15-16 (tiệm cận một siêu bão), giật trên cấp 17. Dự báo, trong 24 giờ tới bão DOKSURI có khả năng mạnh thêm.

Theo dự báo, đến 7 giờ ngày 26/7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15 km/giờ, cường độ bão cấp 15 - 16, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm Phía Bắc vĩ tuyến 17,0N; phía Đông kinh tuyến 118,0E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 27/7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10 km/giờ, cường độ bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm Phía Bắc vĩ tuyến 17,0N; phía Đông kinh tuyến 116,5E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ mạnh cấp 13 - 15, giật cấp 17.

Bản đồ hướng di chuyển của bão Doksuri
Bản đồ hướng di chuyển của bão Doksuri

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ bão suy yếu dần.

Từ chiều ngày 25/7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, từ chiều và đêm ngày 26/7 mạnh cấp 7 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 16; biển động dữ dội.

Cảnh báo, nước dâng, sóng lớn, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5 - 7 m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ngày và đêm 25/7, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 26/7, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 5 m. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà và Bộ GTVT yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; rà soát, thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh; sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; tổ chức trực ban và thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.