Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bão số 1 ở miền Trung khiến 7 người chết, mất tích

Minh Nhật - 21:02, 14/06/2025

Mưa lũ phức tạp do bão số 1 đã khiến 7 người chết, mất tích, hàng nghìn ngôi nhà, hàng chục ha hoa màu bị ngập, nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng.

Mưa lớn liên tiếp trút xuống Trung Bộ khiến lũ dâng cao ở nhiều nơi làm 7 người chết, mất tích
Mưa lớn liên tiếp trút xuống Trung Bộ khiến lũ dâng cao ở nhiều nơi làm 7 người chết, mất tích

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ những ngày qua.

Theo đó, tính đến 17h chiều 14/6, mưa lũ khiến 7 người chết và mất tích (5 người chết, 2 người mất tích). Hiện còn 2.989 nhà bị ngập (Quảng Trị). Về nông nghiệp, vẫn còn 70.643 ha lúa, hoa màu bị ngập (Hà Tĩnh 630 ha, Quảng Bình 21.254 ha, Quảng Trị 25.110 ha, Huế 23.649 ha).

2.260 ha nuôi thủy sản bị thiệt hại do ngập, cuốn trôi (Quảng Bình 1.553 ha, Quảng Trị 624 ha, Đà Nẵng 33 ha, Quảng Nam 49 ha). Hiện nay một số tuyến đường giao thông tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị còn ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Tại Quảng Bình có 2 điểm ngập lụt đoạn Km17 Tỉnh lộ 562. Tại Quảng Trị có 2 điểm tại Quốc lộ 49C (đoạn từ Km33+00÷Km35+490 và đoạn từ Km37+050÷Km41+076).

Về diễn biến bão số 1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 16 giờ ngày 14/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Lúc 16h ngày 15/6, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm bão ở khoảng 24,4 độ Vĩ Bắc – 112,8 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ: cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,5 đến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, áp dụng cho vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ và phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Lúc 04h ngày 16/6, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 26,2 độ Vĩ Bắc – 115,3 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Cường độ: dưới cấp 6.

Từ chiều tối 11 đến 13/6, tại nhiều tỉnh miền Trung xảy ra đợt mưa trên diện rộng với lượng mưa tương đối lớn. Trong đó, khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng có mưa phổ biến 300-600mm, các tỉnh khác 100-300mm, đặc biệt ngày 12/6, một số trạm đo ghi nhận lượng mưa trên 800mm như ở khu vực Bạch Mã (Huế).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết một đợt mưa lớn diện rộng xảy ra ngay trong tháng 6 - tháng chính của mùa hè, mùa khô của các tỉnh miền Trung - là hiếm gặp. Theo ông Khiêm, nhiều điểm đo mưa quan trắc được lượng mưa trong 24 giờ vượt giá trị lịch sử trong tháng 6.