Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Bão số 13 sát đất liền - Báo động tình trạng khẩn cấp

Hoàng Minh - 10:51, 06/11/2025

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 6/11, bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đang tiến rất nhanh về đất liền các tỉnh Trung Bộ, mang theo gió giật cấp 17 và mưa đặc biệt lớn. Các địa phương từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa được yêu cầu hoàn thành công tác sơ tán dân trước 12 giờ trưa nay, sẵn sàng ứng phó tình huống xấu nhất.

Bão số 13 (bão Kalmaegi) đang tiến sát vào đất liền
Bão số 13 (bão Kalmaegi) đang tiến sát vào đất liền

Lúc 7 giờ sáng 6/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,3 độ vĩ Bắc; 113,3 độ kinh Đông, cách thành phố Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14 (150 - 166 km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 - 30 km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục mạnh, di chuyển nhanh, khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và phần phía Tây của Tây Nguyên.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, Bão số 13 là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay, với vùng mưa rộng, gió lớn kéo dài, có thể gây mưa đặc biệt to, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4/11, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa khẩn trương hoàn tất việc sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 12 giờ trưa ngày 6/11.

Các địa phương ven biển như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã triển khai hàng trăm điểm tránh trú bão, tổ chức lực lượng dân quân, công an, quân đội hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Đến 6 giờ sáng nay, 61.475 phương tiện với 291.384 lao động đã được thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn di chuyển tránh xa khu vực nguy hiểm; không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Từ 18 giờ ngày 6/11, các địa phương khu vực phía Đông được khuyến cáo tuyệt đối không để người dân ra đường khi gió bão mạnh, sóng lớn và mưa lớn xảy ra.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ ngày 6 - 7/11, khu vực Đà Nẵng - Đắk Lắk có khả năng mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm/đợt; vùng Nam Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng mưa 150 - 300 mm, có nơi vượt 450 mm/đợt.

Nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi đang ở mực nước cao và đã phải tiến hành xả lũ để đảm bảo an toàn vùng hạ du: Hồ Hương Điền (Thừa Thiên Huế): xả ~1.140 m³/s; Hồ Sông Tranh 2 (Quảng Nam): xả ~1.481 m³/s; Hồ Ialy (Gia Lai): xả ~939 m³/s; Hồ Sông Ba Hạ (Đắk Lắk): xả ~440 m³/s

Các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, chủ động hạ thấp mực nước hồ, đảm bảo an toàn đập, tránh tình huống xả lũ khẩn cấp khi bão đổ bộ.

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu lực lượng xung kích cơ sở, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ ứng trực 24/24, sẵn sàng hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn giao thông, điện lực, thông tin liên lạc.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không ra khỏi nhà khi có cảnh báo gió mạnh; chủ động chằng chống nhà cửa, đưa vật nuôi, tài sản lên cao; không vớt củi, đánh bắt cá, đi qua cầu tràn, suối khi có nước lũ...

Tin cùng chuyên mục
Ưu tiên phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số tại vùng có đông đồng bào DTTS

Ưu tiên phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số tại vùng có đông đồng bào DTTS

Trong phiên thảo luận về Dự án Luật Chuyển đổi số, dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm tới việc phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan nhà nước ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào DTTS.