Chiều tối 25/8, bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) đã chính thức đổ bộ vào khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trở thành cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến Việt Nam trong năm nay. Với sức gió giật cấp 16, bão đã gây mưa to, gió lớn, khiến hàng trăm nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề.
Trước khi bão đổ bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã chủ động triển khai công tác ứng phó. Gần 600.000 người dân ở khu vực nguy hiểm đã được sơ tán đến nơi an toàn. Hệ thống trường học, sân bay, ga tàu và các tuyến đường ven biển tạm thời ngừng hoạt động. Hơn 16.500 bộ đội cùng 100.000 dân quân tự vệ đã được huy động để hỗ trợ di dời dân cư, chằng chống nhà cửa, cũng như sẵn sàng cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.
Lực lượng chức năng gấp rút triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. (Ảnh IT)Theo thống kê nhanh đến sáng 26/8, bão số 5 đã khiến ít nhất 1 người ở Ninh Bình thiệt mạng, 8 người bị thương tại Hà Tĩnh và Quảng Trị. Nhiều địa phương ghi nhận tình trạng tốc mái, sập nhà, cây xanh gãy đổ và mất điện trên diện rộng. Riêng tại Hà Tĩnh, có hơn 600 ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm hecta hoa màu ngập sâu trong nước.
Lượng mưa ghi nhận tại nhiều nơi lên tới 400 - 600 mm, tập trung ở Nghệ An và Hà Tĩnh, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Hệ thống điện, thông tin liên lạc ở một số xã miền núi tạm thời gián đoạn.
Sau khi đi sâu vào đất liền, bão số 5 nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong sáng 26/8. Tuy vậy, hoàn lưu bão vẫn gây mưa lớn diện rộng tại Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ nay đến hết ngày 27/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa phổ biến 100 - 400 mm, có nơi vượt 700 mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các đô thị vẫn ở mức cao.
Ngay sau khi bão suy yếu, các địa phương đã huy động lực lượng khắc phục hậu quả, khôi phục hệ thống điện, thông tin liên lạc và hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống. Nhiều đoàn công tác của Chính phủ và các bộ, ngành đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó, kiểm tra tình hình thiệt hại.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo các tỉnh không được chủ quan, tiếp tục triển khai lực lượng tại các điểm xung yếu, nhất là khu vực miền núi, nơi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.