Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bão Yagi đang đổ bộ đất liền: Người dân tuyệt đối không ra ngoài khi mưa to, gió lớn

Minh Nhật - 12:05, 07/09/2024

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, 13h hôm nay, bão Yagi sẽ đi vào đất liền nước ta, đến 15h bão sẽ đi sâu vào các tỉnh phía Bắc gây mưa to, gió lớn.

Bão Yagi sẽ đi vào đất liền nước ta, đến 15h bão sẽ đi sâu vào các tỉnh phía Bắc gây mưa to, gió lớn.
Bão Yagi sẽ đi vào đất liền nước ta, đến 15h bão sẽ đi sâu vào các tỉnh phía Bắc gây mưa to, gió lớn

Dự báo từ đầu giờ chiều nay, khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 9-12. Trong đó, Quảng Ninh - Hải Phòng gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15. Khu vực các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Từ chiều 7/9 đến sáng 9/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xảy ra mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 450mm (mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong chiều và đêm 7/9; phía Tây Bắc Bộ từ tối 7/9 đến đêm 8/9).

Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, tố, lốc và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nhiều khu vực của TP Hà Nội có mưa to kèm gió mạnh làm nhiều cây xanh gãy đổ. Ảnh: Môi trường và Đô thị
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nhiều khu vực của TP Hà Nội có mưa to kèm gió mạnh làm nhiều cây xanh gãy đổ. Ảnh: Môi trường và Đô thị

Với Hà Nội, tác động của bão sẽ chậm hơn so với khu vực ven biển, từ 15-16h mới có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 9-10.

Trước diễn biến khó lường của bão số 3, nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra cho người dân, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân hạn chế đi lại trong thời gian cơn bão số 3 đi vào miền Bắc.

Nếu buộc phải di chuyển, tránh những tuyến phố có nhiều cây xanh lớn vì mưa bão, gió giật thường đi kèm hiện tượng sét, cây đổ.

Khi di chuyển bằng xe máy phải đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Không trú mưa, để phương tiện dưới gốc cây, những loại cây rễ chùm dễ đổ như xà cừ, muồng...

Người dân cần chủ động phòng tránh các khu vực có công trường thi công, nơi có nhiều tấm tôn, sắt lớn.

Khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 được kịp thời hỗ trợ.

Các lực lượng đang ứng trực trên ngã tư Hàng Bài-Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXN)
Các lực lượng đang ứng trực trên ngã tư Hàng Bài-Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXN)

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội, nhằm chủ động, kịp thời ứng phó với bão số 3, Công an thành phố Hà Nội triển khai các phương án ứng phó.

Thường trực 100% quân số triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và ứng phó cơn bão số 3 theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ); tuyệt đối không chủ quan, không mất cảnh giác, không để bị động hay bất ngờ trong mọi tình huống, không để các đối tượng lợi dụng sự cố, thiên tai để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh việc đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông theo dõi sát diễn biến mực nước trên các sông, sẵn sàng lực lượng, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên sông, neo buộc tàu, xuồng tại vị trí neo đậu, tuyên truyền, thông báo cho dân vạn chài, tàu xuồng không di chuyển trên các tuyến sông.

Tổ chức cấm đường trong trường hợp cần thiết, thông báo cảnh báo đến các tàu thuyền và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên sông nước.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; kịp thời tổ chức cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa, bão, lũ gây ra.