Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bế mạc Hội nghị tuyên truyền văn kiện pháp lý cho già làng, trưởng bản, Người uy tín khu vực biên giới Việt – Lào

Phạm Tiến - 2 giờ trước

Sau 5 ngày tổ chức, Hội nghị tuyên truyền văn kiện pháp lý khu vực biên giới Việt – Lào bế mạc ngày 19/12. Qua Hội nghị, đội ngũ già làng, trưởng bản và Người có uy tín được cung cấp thôn tin, nâng cao nhận thức pháp luật về an ninh quốc phòng trong tình hình mới.

 Tham dự hội nghị có 50 đại biểu là già làng, trưởng bản, Người có uy tín đến từ các xã biên giới tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và các tỉnh Khăm Muồn, Savannakhet (Lào). Ảnh: T. H
Tham dự hội nghị có 50 đại biểu là già làng, trưởng bản, Người có uy tín đến từ các xã biên giới tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và các tỉnh Khăm Muồn, Savannakhet (Lào). Ảnh: T. H

Trước đó, từ ngày 16/12 đến ngày 19/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tuyên truyền các văn kiện pháp lý và tình hình liên quan đến hai bên biên giới Việt - Lào. Tham dự hội nghị có 50 đại biểu là già làng, trưởng bản, Người có uy tín đến từ các xã biên giới tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và các tỉnh Khăm Muồn, Savannakhet (Lào).

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín khu vực biên giới. Đây là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật và bảo vệ chủ quyền biên giới.

Hội nghị được triển khai trên cơ sở Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ Việt Nam và Lào năm 2016. Các nội dung cũng bám sát Biên bản hội đàm thường niên năm 2024 giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước Việt - Lào.

Thông qua chương trình hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Bộ đội Biên phòng truyền đạt 4 chuyên đề trọng tâm. Nội dung tập trung vào các văn kiện pháp lý về quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam – Lào. Các chuyên đề làm rõ quy định về đường biên giới, mốc quốc giới và cửa khẩu trên đất liền.

Tại hội nghị, ban tổ chức cũng dành thời lượng phân tích sâu mối quan hệ đoàn kết hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào. Những giá trị lịch sử và thực tiễn của mối quan hệ này được nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tham gia hội nghị các đại biểu được cung cấp thông tin về việc triển khai kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Nhiều mô hình hiệu quả đã được chia sẻ. Đây được xem là nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định khu vực biên giới trên bộ giữa hai nước Việt - Lào.

Nội dung nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cũng được đề cập tại hội nghị. Qua đó, giúp đại biểu nhận diện các đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo và biên giới để chia rẽ quan hệ Việt Nam – Lào. Báo cáo viên đã phân tích rõ phương thức hoạt động và biện pháp phòng ngừa. Từ đó, đại biểu tham dự hội nghị nhận diện và có phương pháp để tuyên truyền đồng bào cảnh giác, không nghe, không làm theo để bảo vệ vững chắc khối đại đoàn kết giữa hai dân tộc Việt - Lào. Góp phần bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia của mỗi nước.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao quà cho đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: H.N)
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao quà cho đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: H.N)

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Hồ Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tại địa phương trong việc xây dựng tinh thần đoàn kết, hữu nghĩ giữa hai dân tộc.

Tin cùng chuyên mục
Khai thác văn hóa các DTTS để phát triển du lịch Bình Liêu

Khai thác văn hóa các DTTS để phát triển du lịch Bình Liêu

Ngày 20/12, tại xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với văn hóa bản địa trên địa bàn xã Bình Liêu”.