Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Bế mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khánh Thư - 20:10, 20/09/2019

Chiều 20/9, tại Nhà Quốc hội (QH), dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc phiên họp thứ 37. Sau 12 ngày làm việc khẩn trương (9-20/9), UBTVQH đã cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, tiến hành giám sát chuyên đề và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của UBTVQH.

Bế mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Toàn cảnh phiên họp thứ 37 chiều 20/9.

Trong ngày 20/9, UBTVQH đã nghe trình bày Tờ trình và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47), qua thảo luận tại phiên họp, UBTVQH cơ bản tán thành với các nội dung trong Tờ trình và Báo cáo thẩm tra sơ bộ, đánh giá cao Ban soạn thảo đã tích cực chuẩn bị hồ sơ dự án Luật trong thời gian gấp bảo đảm đầy đủ chặt chẽ. Nhất trí bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 47, bên cạnh đó cũng cần cân nhắc đến tính khả thi, hợp lý.

Đối với dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, vì mục tiêu phát triển đất nước một cách bền vững, vì nguồn nhân lực và người lao động của nước ta, việc sửa đổi Bộ luật Lao động phải rất thận trọng, bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn. Về tăng giờ làm thêm, UBTVQH cho rằng, không nên quy định trong luật này là tăng giờ làm thêm lên đến 400 giờ/năm, nếu quy định tức là chúng ta đã hạn chế sự tiến bộ, đi ngược lại xu thế phát triển của khoa học, công nghệ và xu hướng của thế giới, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, ảnh hưởng đến gia đình và xã hội. Tuy nhiên, nội dung này vẫn sẽ trình ra QH theo hai phương án, để các đại biểu QH xem xét, quyết định.

Cũng trong phiên họp ngày 20/9, UBTVQH đã cho ý kiến về việc ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên Minh châu Âu về thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của Liên minh châu Âu. Đây là những nội dung cuối cùng được UBTVQH thảo luận và cho ý kiến trong phiên họp thứ 37, chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 37, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, sau 2 tuần làm việc khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm, UBTVQH đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đây cũng là Phiên họp dài nhất của UBTVQH từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tại Phiên họp, UBTVQH đã cho ý kiến về 13 dự án luật, nhiều nội dung quan trọng trình QH tại Kỳ họp thứ 8 sắp tới và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Chủ tịch QH đánh giá cao các Ủy viên UBTVQH, đại diện các cơ quan tổ chức hữu quan đã tích cực thảo luận, phân tích vấn đề từ nhiều khía cạnh, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng về các nội dung được xem xét tại phiên họp. Chủ tịch QH đề nghị, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH phối hợp với Tổng Thư ký QH khẩn trương ban hành Thông báo kết luận của UBTVQH về phiên họp để các cơ quan hữu quan có căn cứ triển khai các bước tiếp theo.