Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn của nhà nông

Bí thư chi đoàn làm giàu trên vùng đất khó

PV - 18:11, 20/03/2018

Với quan niệm xưa nay, sản xuất nông nghiệp cố lắm cũng chỉ đủ ăn đã không còn trong suy nghĩ của Bí thư Chi đoàn thôn Lê Ngọc Đạt xã Xuân Khánh, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Bởi anh là một trong những thanh niên tiêu biểu, đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp hiệu quả, với nguồn thu hàng trăm triệu đồng/năm. Anh trở thành người đại diện thanh niên xứ Thanh được nhận Giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn trao tặng năm 2017.

Anh Lê Ngọc Đạt (ngồi bên phải) kiểm tra vườn rau. Anh Lê Ngọc Đạt (ngồi bên phải) kiểm tra vườn rau.

 

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Xuân Khánh. Năm 2008, thi đỗ vào Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học, dù có nhiều cơ hội làm ở thành phố, trung tâm lớn, nhưng Đạt quyết định về quê lập nghiệp. Bởi lẽ Đạt cảm nhận được nỗi vất vả của người nông dân ở quê mà nguyên nhân chính là vẫn đang duy trì phương thức sản xuất lạc hậu.

Về lập nghiệp tại quê nhà, anh đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ anh em, bạn bè để đấu thầu thuê đất, mua giống cây. Bằng kiến thức trong quá trình học tập và tiếp cận, học hỏi từ thực tiễn, năm 2015, anh Đạt đã mạnh dạn xây dựng hệ thống nhà màng kính nông nghiệp với công nghệ tưới nhỏ giọt Israel, điều hòa không khí để trồng các cây dưa lưới Nhật Bản, đậu tương giống, rau màu, và một số mặt hàng nông sản xuất khẩu… trên diện tích 7.000m2.

Để mô hình phát triển ổn định, anh Đạt tìm hiểu thị trường, liên hệ với các siêu thị để giới thiệu sản phẩm, mời khách hàng đến thăm quan mô hình. Bên cạnh đó, anh còn đăng ký với Trung tâm Giám định chất lượng VINACERT và Chi cục Đo lường chất lượng Thanh Hóa để kiểm định cấp chứng nhận đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bằng sự kiên trì, chịu khó, mô hình nông nghiệp công nghệ cao của anh Lê Ngọc Đạt đã mang lại hiệu quả cao. Thực phẩm sạch của cơ sở anh được bán ở các siêu thị, khách sạn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Các sản phẩm ngô, đậu tương, bí đỏ được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Từ những thành công ban đầu, anh Đạt đã thành lập Công ty Cổ phần Great Farm để cung cấp các loại giống cây trồng, sản xuất, xuất khẩu hàng hóa ra nhiều nơi. Diện tích cơ sở kinh doanh của anh được mở rộng 11ha, bao gồm 6ha đậu tương, 2ha ngô ngọt, 2ha bí đỏ, 1ha trang trại sản xuất giống để cung cấp giống cây trồng vụ đông. Hiện nay mô hình do anh Đạt triển khai đem lại thu nhập bình quân khoảng 500 triệu đồng/năm, và tạo việc làm cho hơn 10 lao động với mức lương 3-5 triệu/người/tháng.

Trên cương vị là Bí thư Chi đoàn thôn 4, Đạt luôn tận tâm với công việc; chủ động tổ chức phát động các phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, phong trào văn hóa, thể thao cho thanh niên của thôn.

Anh Đỗ Văn Hưng, Bí thư Đoàn xã Xuân Khánh cho biết, anh Đạt là Bí thư Chi đoàn tiêu biểu của xã. Tại các cuộc họp của Chi đoàn và của Đoàn xã, anh Đạt luôn nêu các vấn đề, các mô hình phát triển kinh tế mới có hiệu quả cao để cùng trao đổi, bàn các giải pháp giúp đỡ các hộ dân tại địa phương phát triển kinh tế. Đặc biệt, anh Đạt thường xuyên tặng quà, giúp đỡ hỗ trợ, động viên các hộ nghèo trong xã khi gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

QUỲNH TRÂM

 

Tin cùng chuyên mục
Kỹ thuật nuôi cá chiên mang lại hiệu quả kinh tế cao

Kỹ thuật nuôi cá chiên mang lại hiệu quả kinh tế cao

Cá chiên là loài cá quý hiếm, thịt thơm ngon có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, cá chiên trong tự nhiên có nguy cơ cạn kiệt. Việc nuôi cá chiên không những mang lại thu nhập cao cho người dân mà còn góp phần bảo vệ một loài cá quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Dưới đây là quy trình kỹ thuật nuôi cá chiên mang lại hiệu quả kinh tế cao mời bà con tham khảo.