Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bình Định: Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh

H.Đại - L.Phương - 15:37, 05/07/2022

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại Hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết số 39-ND/TW của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận 25-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-ND/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ do Tỉnh ủy Bình Định tổ chức ngày 5/7, tại Tp. Quy Nhơn.

Ông Hồ Quốc Dũng Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại Hội nghị
Ông Hồ Quốc Dũng Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại Hội nghị

Tham dự hội nghị về phía Trung ương có: Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban dân tộc Lê Sơn Hải.

Về phía tỉnh Bình Định có: Ủy viên Ban Chấp hành Trưng ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng; Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Kim Toàn; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long và lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và lãnh đạo các địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết: Qua 17 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 25-KL/TW Bộ Chính trị, tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nổi bật như, quy mô kinh tế (GRDP) của tỉnh không ngừng tăng trưởng, năm 2020 đạt 89.793 tỷ đồng, tăng 10,99 lần so với năm 2004 và đến năm 2021 đạt 95.311 tỷ đồng, tăng 11,67 lần so với năm 2004, chiếm 7,62% quy mô kinh tế cả vùng và xếp thứ 6/14 tỉnh trong vùng.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban dân tộc Lê Sơn Hải tham dự Hội nghị
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban dân tộc Lê Sơn Hải tham dự Hội nghị

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2004 - 2010 là 10,85% và giai đoạn 2010 - 2021 là 6,11%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tổng sản phẩm địa phương bình quân đầu người (GRDP/người) năm 2021 là 63,19 triệu đồng, tăng 3,49 lần so với năm 2010 (18,07 triệu đồng/người) và bằng 97,9% GDP bình quân đầu người cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá, với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2005 - 2020 là 18,4%/năm.

Công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công đạt kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh còn 3,13% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020).

Ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, ngành Du lịch có sự bứt phá tăng trưởng ấn tượng và trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Lượng khách du lịch đến tỉnh năm 2019 đạt 4,8 triệu lượt, gấp 17,56 lần so với năm 2004; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2004 - 2019 đạt 22,71%/năm.

Ông Nguyễn Phi Long Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Phi Long Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại hội nghị

Còn ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định chia sẻ: Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, sau này là Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị, từ một tỉnh thuần nông với xuất phát điểm thấp, Bình Định đã có những bước phát triển mạnh mẽ, trở thành địa phương phát triển khá trong khu vực miền Trung; tốc độ tăng trưởng GRDP hằng năm đạt khá; các ngành công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ phát triển toàn diện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách nhà nước tăng nhanh và đang tiến dần đến khả năng tự chủ ngân sách.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư khá đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, làm cơ sở cho sự phát triển bức phá của tỉnh; diện mạo đô thị, nông thôn được có nhiều khởi sắc. Các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục - thể thao, thông tin truyền thông có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của Nhân dân trong tỉnh ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các ngành, địa phương cũng nêu lên kết quả, khó khăn trong quá trình triển khai Nghị quyết 39 và định hướng phát triển trong thời gian tới. Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cao kết quả mà Bình Định đạt được trong thực hiện Nghị quyết 39. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế và đề nghị nhiều vấn đề, để Bình Định tiếp tục phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Dịp này, Tỉnh ủy Bình Định cũng đã khen thưởng 17 tập thể có thành tích xuất xắc trong việc thực hiện thực hiện nghị quyết số 39-ND/TW của Bộ Chính trị.