Lễ rước ông Nam Hải mở màn cho Ngày hộiCứ 2 năm một lần, cộng đồng ngư dân vùng ven biển Bình Định lại háo hức chờ đón bữa tiệc văn hóa đậm đà bản sắc quê hương tại Ngày hội Văn hóa – Thể thao miền biển. Không chỉ là sân chơi văn hóa - thể thao, Ngày hội còn trở thành cầu nối, kết nối tình yêu thương giữa con người và biển cả.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng đánh trống khai mạc Ngày hộiPhát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Ngày hội là dịp để ngư dân các huyện, thị xã, thành phố tuyến biển trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sản xuất. Đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển Bình Định, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Hát bả trạo đặc trưng của ngư dân miền biển Bình ĐịnhĐồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của Ngày hội này gắn với xúc tiến du lịch sinh thái biển, tài nguyên biển của tỉnh nói chung và huyện Tuy Phước nói riêng; tuyên truyền, giới thiệu về các sự kiện văn hóa - thể thao lớn được tổ chức tại tỉnh Bình Định trong năm 2025. Ngày hội năm nay sẽ là dịp để chúng ta giới thiệu với du khách về di tích, thắng cảnh trên địa bàn huyện Tuy Phước, về một vùng đầm, biển thơ mộng và mến khách Phước Sơn đang vươn mình phát triển.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm khai mạc Ngày hộiTheo Ban Tổ chức, đây không chỉ là lễ hội, đây còn là cơ hội vàng để quảng bá du lịch sinh thái biển, tài nguyên thiên nhiên phong phú của Bình Định nói chung và Tuy Phước nói riêng. Ngày hội diễn ra trong 2 ngày (30-31/5/2025) với 7 hoạt động chính đã được thiết kế như một câu chuyện đầy cảm xúc, gồm 3 hoạt động văn hóa tái hiện linh hồn ngư dân qua từng làn điệu, từng vũ điệu; 3 hoạt động thể thao thể hiện sức mạnh và tinh thần thép của con người biển và một hoạt động giao lưu văn hóa.