Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bình Định: Long trọng Lễ giỗ 232 năm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung

T.Nhân-H.Trường - 23:01, 01/09/2024

Ngày 1/9 (tức ngày 29/7 Âm lịch), tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, Bình Định), tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ giỗ lần thứ 232 năm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung - vị Anh hùng dân tộc và nhà quân sự thiên tài với nhiều trận đánh, chiến công hiển hách vang danh bờ cõi.

Tại di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ ngày mất Hoàng đế Quang Trung.

Tại di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt (Bình Định) đã diễn ra Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung.
Tại di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt (Bình Định) đã diễn ra Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung

Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VHTT Bình Định cho biết: Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ thứ XVIII gắn liền với sự nghiệp của Tây Sơn tam kiệt: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ; tiêu biểu là vị Anh hùng “áo vải cờ đào” Hoàng đế Quang Trung- Nguyễn Huệ, vị lãnh tụ nông dân kiệt xuất, trí dũng song toàn, một danh tướng bách chiến bách thắng đưa phong trào Tây Sơn từ cuộc khởi nghĩa nông dân trở thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc; đánh đổ các thế lực phong kiến Lê - Trịnh - Nguyễn chia cắt đất nước hơn 200 năm; quét sạch 5 vạn quân Xiêm với chiến công Rạch Gầm - Xoài Mút.

Năm 36 tuổi (1789), Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã lãnh đạo tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn bằng cuộc hành quân thần tốc tiến quân ra Bắc đánh tan 29 vạn quân xâm lược nhà Thanh (Trung Quốc), với đỉnh cao là Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lưu danh sử sách.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và lãnh đạo tỉnh Bình Định dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông và lãnh đạo tỉnh Bình Định dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ

Theo ông Huỳnh Văn lợi, Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ không những là nhà quân sự thiên tài mà còn là nhà chính trị lỗi lạc, với nhiều chính sách chiêu hiền, đãi sĩ, thu phục nhân tâm, bang giao hữu nghị xây dựng đất nước, giữ vững nền độc lập dân tộc. Vị vua “đánh Nam, dẹp Bắc” đã đột ngột băng hà vào ngày 29/7 âm lịch năm Nhâm Tý (1792) khi vừa 39 tuổi xuân đầy sức sống, để lại biết bao hoài bão, ước mơ còn dang dở.

39 mùa xuân trong cuộc đời, Hoàng đế Quang Trung- Nguyễn Huệ đã cống hiến trí tuệ, tài năng và đức độ cao cả của mình cho nền độc lập dân tộc; tô điểm thêm lịch sử nước nhà một trang vàng chói lọi về sự nghiệp vẻ vang của phong trào Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của Ngài. 

Đông đảo cán bộ và nhân dân dâng hương tại Đền thờ Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt.
Đông đảo cán bộ và Nhân dân dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung- Nguyễn Huệ do Nhà nước tổ chức, song phần lễ cúng vẫn do Ban Tế lễ của cộng đồng dân cư đảm nhận. Ông Nguyễn Đồng Chi (81 tuổi), Phó Ban Tế lễ chia sẻ: “Gần tới ngày giỗ Vua (theo cách gọi dân gian), Ban Tế lễ cùng cán bộ Bảo tàng Quang Trung vệ sinh các hương án, kiểm tra kỹ lưỡng lễ vật, soạn văn tế, họp bàn chọn thêm người vào ban hầu hương, hầu lễ… để phần lễ cúng diễn ra trang nghiêm, thành kính theo đúng nghi lễ cổ truyền”.

Cứ đến ngày giỗ Vua, những người con đất Vua xa xứ cũng sắp xếp trở về quê nhà để dâng nén tâm hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, cầu mong những điều an lành. Anh Phạm Thanh Việt, Giám đốc Công ty Alphanoi tại TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: “Dịp giỗ Vua hằng năm, tôi và gia đình thường tranh thủ, thu xếp thời gian về dự, thắp nén hương thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công đức tiền nhân”.

Bí Thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng và Thứ trưởng Tạ Quang Đông dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ.
Bí Thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng và Thứ trưởng Tạ Quang Đông dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ

Bên cạnh triển khai công tác tuyên truyền trực quan, chỉnh trang đô thị, giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo ANTT…, UBND huyện Tây Sơn cũng chuẩn bị các điều kiện khác để giỗ Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ.

Trước đó, chiều 31/8, huyện Tây Sơn phối hợp với Bảo tàng Quang Trung tổ chức Hội thi trang trí mâm lễ vật dâng cúng tại Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ. Tham dự Hội thi có 15 đơn vị đến từ 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đoàn đã chuẩn bị những món ăn, ẩm thực và cách bài trí lễ vật theo đặc trưng địa phương để dâng cúng vua.

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ do Nhà nước tổ chức, song phần lễ cúng vẫn do ban tế lễ của cộng đồng dân cư đảm nhận thực hiện theo nghi lễ cổ truyền.
Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ do Nhà nước tổ chức, song phần lễ cúng vẫn do Ban Tế lễ của cộng đồng dân cư đảm nhận thực hiện theo nghi lễ cổ truyền

Trong đó, nhiều mâm lễ vật cúng vua được bài trí, sắp đặt công phu dưới bàn tay khéo léo người dân, nghệ nhân bản địa thể hiện niềm tin, niềm tự hào và lòng thành kính của những người con dân Tây Sơn kính dâng Vua. Đa số mâm cúng đều từ các loại bánh trái, như: Bánh chưng, bánh ít, bánh ngũ sắc, bưởi, ổi, cam…

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho mâm cúng dâng Vua của Đội thi ở xã Tây Giang, giải Nhì xã Tây Vinh và thị trấn Phú Phong (cùng huyện Tây Sơn).

Tưng bừng kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa