Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bình Định: Nô nức Ngày hội tòng quân

Lê Phương - 17:22, 08/02/2023

Sáng 8/2, trong không khí rộn rã đầu Xuân, 2.669 thanh niên Bình Định đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 2.354 thanh niên (4 nữ) thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị Quân đội Nhân dân và 315 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân.

Ông Lê Bá Thành - Bí thư Huyện ủy Vân Canh tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ
Ông Lê Bá Thành - Bí thư Huyện ủy Vân Canh tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ

Tại huyện Tây Sơn, có 217 thanh niên, trong đó có 27 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân và 190 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn Phan Chí Hùng cho biết, công tác tuyển quân năm 2023 có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể của huyện. Nhờ vậy, huyện đã hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân.

Tại huyện Phù Cát năm nay có 337 thanh niên trúng tuyển, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay của huyện Phù Cát cao hơn các năm trước cả về sức khỏe, trình độ văn hóa và tiêu chuẩn chính trị. Trong tổng số thanh niên trúng tuyển có 1 đảng viên; 57,6% tốt nghiệp THPT; 28% tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Gần 40% có sức khỏe loại 1, loại 2. Có 28 thanh niên viết đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ.

Ông Lương Đình Tiên - Chủ tịch huyện Vân Canh tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ
Ông Lương Đình Tiên - Chủ tịch huyện Vân Canh tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ

Năm nay, thị xã Hoài Nhơn có 315 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tại buổi Lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Lê Đăng Tuấn đánh giá cao và cảm ơn sự phối hợp tích cực của các đơn vị nhận quân.

Tại huyện Tuy Phước, 350 thanh niên của huyện đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Thời gian qua, được sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền nên công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tại Tuy Phước được tiến hành đúng quy định, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật. Trong 350 tân binh nhập ngũ lần này, có 17 thanh niên tốt nghiệp đại học, 47 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Đặc biệt, có 16 thanh niên làm đơn tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân ngũ.

Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn các năm trước cả về sức khỏe, trình độ văn hóa và tiêu chuẩn chính trị
Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn các năm trước cả về sức khỏe, trình độ văn hóa và tiêu chuẩn chính trị

Tại huyện huyện miền núi Vĩnh Thạnh, ngay từ sáng sớm, trên khắp các ngả đường đổ về trung tâm huyện đã tràn ngập cờ, hoa, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động cho buổi Lễ giao nhận quân năm 2023.

Phát huy truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhiều thế hệ xây dựng lên, để hoàn thành kế hoạch tuyển quân, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, vận động các gia đình đưa con em đi khám tuyển. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm “3 gặp, 4 biết” nhằm nắm chắc tình hình về lai lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của công dân. Qua đó, toàn huyện đã lựa chọn được 63 công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ năm 2023.

Lễ giao nhận quân được các địa phương tổ chức trang trọng
Lễ giao nhận quân được các địa phương tổ chức trang trọng

Huyện miền núi An Lão năm nay có 64 thanh niên đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe lên đường nhập ngũ. Điểm nổi bật là trình độ văn hóa của thanh niên trúng tuyển đợt này cao hơn năm trước. Có 9 thanh niên có trình độ đại học và cao đẳng.

Còn huyện miền núi Vân Canh năm nay được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 64 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhờ làm tốt các khâu chuẩn bị nên chất lượng thanh niên trúng của huyện đã được nâng cao về trình độ học vấn lẫn sức khỏe.

Người thân tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ
Người thân tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ
Tại Tp. Quy Nhơn có 373 thanh niên nhập ngũ. Chất lượng thanh niên nhập ngũ của thành phố năm nay khá tốt. Tuổi đời từ 18 - 21 chiếm 86,1% (năm 2022 là 77,5%); trình độ THPT chiếm 78,4% (năm 2022 là 52,8%); sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 78,7% (năm 2021 là 75,2%). Đồng thời, có 3 trường hợp nhập ngũ là đảng viên, có 56 thanh niên đăng ký tình nguyện nhập ngũ.

Tại huyện Phù Mỹ có 336 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Công tác tuyển chọn được huyện tổ chức thực hiện tốt, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tân binh về chính trị, học vấn. Trong số 336 thanh niên nhập ngũ đợt này, có 65 thanh niên tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, 16 thanh niên đã được kết nạp Đảng.

Bước qua Cổng vinh quang lên đường bảo vệ Tổ quốc là niềm tự hào của thế hệ trẻ hôm nay
Bước qua Cổng vinh quang lên đường bảo vệ Tổ quốc là niềm tự hào của thế hệ trẻ hôm nay

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hoài Ân đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương tập trung khắc phục những khó khăn, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các khâu, các bước. Năm nay, huyện Hoài Ân giao 166 tân binh cho các đơn vị: Trung đoàn BB 739 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 3), Công an tỉnh.

Đợt tuyển quân năm nay, tỉnh Bình Định có nhiều thanh niên viết đơn xung phong tự nguyện lên đường nhập ngũ
Đợt tuyển quân năm nay, tỉnh Bình Định có nhiều thanh niên viết đơn xung phong tự nguyện lên đường nhập ngũ

Tại thị xã An Nhơn, lễ giao, nhận quân cũng diễn ra trang trọng, đạt 100% chỉ tiêu. Điểm nổi bật trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thị xã An Nhơn là tuyển người nào chắc người đó, nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân. Do vậy, ngoài chất lượng sức khỏe tốt, tuổi đời từ 18 - 25, thanh niên tốt nghiệp từ trung cấp đến đại học có 80 người, đạt 23,8% so với tổng số thanh niên lên đường nhập ngũ, cao hơn 4,6% so với năm 2022; có 22 thanh niên là đảng viên.

Tin cùng chuyên mục