Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Bình Phước: Kiểm soát chặt chẽ vùng biên, tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Lê Vũ – Lê Thuận – Thanh Liêm - 18:08, 05/01/2021

Tết Nguyên đán đang đến gần nên nhu cầu của người dân từ Campuchia về quê ăn tết rất lớn. Trước tình hình đó, tỉnh Bình Phước đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới để phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra tình trạng người qua lại trái phép ở khu vực biên giới.

Cán bộ, nhân viên và lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, trao đổi nghiệp vụ trước khi thực hiện công tác.
Cán bộ, nhân viên và lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, trao đổi nghiệp vụ trước khi thực hiện công tác.

Nhằm ứng phó với những diễn biến phức tạp có thể diễn ra do tình hình dịch bệnh, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành công văn khẩn số 4809 về thực hiện nghiêm Công điện 1838 của Thủ tướng Chính phủ trong việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh. Nhất là nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, Tỉnh ủy Bình Phước đã có Công văn đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đặc biệt lưu ý kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh qua đường biên giới, các cửa khẩu, đường mòn, lối mở… giữa Campuchia và Bình Phước; ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào tỉnh.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, đã đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung đối với tất cả người nhập cảnh từ biên giới Campuchia vào tỉnh. Mặt khác, tăng cường việc kiểm soát các cửa khẩu, lối mòn, lối mở, không để xảy ra tình trạng người qua lại trái phép ở khu vực biên giới. 

"Chúng tôi yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ và lên phương án sẵn sàng khi số trường hợp cách ly tăng. Việc tổ chức cách ly phải đảm bảo các điều kiện, có biện pháp tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly và đảm bảo an ninh trật tự", bà Hiền nói.

Theo ghi nhận, tại các huyện biên giới gồm: Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù Gia Mập, nhiều người dân hay buôn bán, qua lại khu vực biên giới đã được cơ quan chức năng thông báo, hạn chế qua lại và người dân đã chấp hành tốt. Ngoài ra, thời gian qua các lực lượng biên phòng, công an cũng túc trực 24/24 giờ để kiểm soát tình hình, đảm bảo tốt an ninh khu vực biên giới.

Ông Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho hay, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh tuy chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra, nhưng tất cả các bệnh viện đều trong tư thế sẵn sàng để ứng phó.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện tuần tra biên giới.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện tuần tra biên giới.

Được biết, Bình Phước có hơn 260km đường biên giới giáp Campuchia. Địa phương này cũng có 4 cửa khẩu, gồm: cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và cửa khẩu Lộc Thịnh, cùng huyện Lộc Ninh; cửa khẩu quốc gia Hoàng Diệu và cửa khẩu phụ Tân Tiến, cùng huyện Bù Đốp. Ngoài ra, còn có một số lối mòn, lối mở tiếp giáp Campuchia.

Năm 2020, lực lượng BĐBP tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát, mật phục trên tuyến biên giới được 750 lần với 6.727 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đến nay, đơn vị vẫn duy trì 62 tổ chốt cố định, 11 tổ cơ động làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn vi phạm quy chế biên giới, xuất nhập cảnh trái phép.

 Đơn vị phối hợp phát hiện, bắt giữ 59 vụ nhập cảnh trái phép, triệt phá 1 vụ, 3 đối tượng thuộc đường dây đưa đón người nhập cảnh trái phép; bắt 203 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển thuốc lá, pháo nổ, xe máy có nguồn gốc trộm cắp. Phối hợp với lâm trường, kiểm lâm, lực lượng dân quân và công an các xã giáp biên bắt 21 vụ, 50 đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, pháo, tàng trữ trái phép chất ma túy và đánh bạc…