Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Bình Phước: Phân bổ hơn 102 tấn gạo hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn

T.Hợp - 10:05, 22/03/2024

UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND phân bổ gạo hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh học kỳ II năm học 2023-2024.Theo đó, hơn 102 tấn gạo sẽ được phân bổ cho hơn 1.680 học sinh tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bình Phước phân bổ gạo hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở những xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn học kỳ II năm học 2023-2024. Ảnh minh họa
Bình Phước phân bổ gạo hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở những xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn học kỳ II năm học 2023-2024. Ảnh minh họa

Tỉnh Bình Phước có đường biên giới với Campuchia dài 260 km trên địa bàn ba huyện gồm Bù Gia Mập, Bù Đốp và Lộc Ninh. Toàn tỉnh có 15 xã biên giới, 9 xã và 55 thôn đặc biệt khó khăn, dân số khoảng 1 triệu người; trong đó, gần 20% là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 41 thành phần dân tộc sống đan xen tại 11 xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Trong quyết định phân bổ gạo hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở những xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn học kỳ II năm học 2023-2024, huyện biên giới Bù Gia Mập được nhận số lượng gạo nhiều nhất với hơn 74 tấn, hỗ trợ cho 1.224 học sinh các xã và thôn đặc biệt khó khăn; huyện biên giới Lộc Ninh nhận 13 tấn hỗ trợ 202 học sinh; huyện vùng sâu Bù Đăng được phân bổ gần 14 tấn gạo hỗ trợ 233 học sinh. Số gạo còn lại được phân bổ cho học sinh các huyện Bù Đốp, Phú Riềng và thị xã Phước Long.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ xây dựng kế hoạch cấp phát gạo cho học sinh theo đúng quy định của Bộ Tài chính; hướng dẫn các huyện, thị xã tổ chức giao, tiếp nhận và cấp phát gạo theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phân công đơn vị làm đầu mối tiếp nhận số lượng gạo được phân bổ, tổ chức cấp gạo cho các đối tượng được hỗ trợ và xử lý phát sinh trong quá trình thực hiện cấp phát...

Tin cùng chuyên mục
Đối thoại để Người có uy tín thực sự là "điểm tựa" của bản làng

Đối thoại để Người có uy tín thực sự là "điểm tựa" của bản làng

Trong chiến lược phát triển vùng đồng bào DTTS, đội ngũ Người có uy tín được ví như những "cây đại thụ" tỏa bóng mát, giữ yên bản làng. Tại xã Mù Cang Chải (Lào Cai), việc phát huy vai trò của đội ngũ này không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà đã đi vào thực chất, trở thành nhân tố then chốt trong giữ gìn an ninh trật tự và giảm nghèo bền vững. Phóng viên đã có cuộc trao đổi chuyên sâu với ông Giàng A Tạng - Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải về những cách làm mới và cam kết của chính quyền địa phương.