Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Bình Phước: Xuất hiện nhiều ổ dịch Covid-19 trong vùng đồng bào DTTS

T.Minh (t/h) - 11:49, 29/11/2021

Trong những ngày gần đây, tỉnh Bình Phước tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 tăng nhanh mỗi ngày. Đáng lo ngại, là có đến 2/3 số ca nhiễm được phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và nhiều ổ dịch được phát hiện trong vùng đồng bào DTTS.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Diễn biến dịch Covid-19 những ngày qua khá phức tạp, số ca mắc mới liên tục tăng cao mỗi ngày. Đến 10 giờ ngày 29/11, lũy kế cả tỉnh có 7.590 ca. Trong 3 ngày gần đây có thêm 2 ca tử vong, lũy kế số ca tử vong do Covid-19 đến nay là 19 ca.

Đáng nói là có đến 2/3 số ca mới trong 3 ngày qua là xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa. Thực tế này cho thấy, tình hình lây nhiễm từ bên trong đang là vấn đề lớn đối với công tác phòng, chống dịch của tỉnh hiện nay. Đặc biệt, xuất hiện nhiều ổ dịch phức tạp trong vùng đồng bào DTTS.

Kết quả từ CDC tỉnh đến10 giờ ngày 29/11 cho thấy, toàn tỉnh có thêm 115 ca mắc Covid-19 mới được phát hiện. Trong đó, thị xã Đồng Xoài có 4 ca, huyện Lộc Ninh 21 ca, huyện Chơn Thành 77 ca, thị xã Phước Long 3 ca, huyện Bù Gia mập 1 ca và huyện Bù Đốp 9 ca. Đa số các ca mới này được phát hiện trong cộng đồng.

Trước đó, trên địa bàn huyện Bù Gia Mập đã phát hiện 25 trường hợp dương tính với Covid-19 thuộc khu vực phong tỏa thôn Bù Kroai, xã Đức Hạnh, nâng tổng số ca F0 trên địa bàn thôn Bù Kroai lên 26 ca. Sau khi nhận thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Đức Hạnh đã khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, truy vết để có các biện pháp cách ly phù hợp. Bước đầu xác định có 19 F1 và các trường hợp này thực hiện cách ly tại nhà. Đồng thời, các lực lượng đã khoanh vùng phong tỏa tạm thời trên địa bàn thôn Bù Kroai với 121 hộ dân, 520 người.

Bù Kroai là thôn đồng bào DTTS, đời sống còn nhiều khó khăn, việc phòng, chống dịch còn hạn chế. Do đó, xã Đức Hạnh thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, tránh lây lan dịch ra cộng đồng; đồng thời triển khai kế hoạch cung ứng lương thực, thực phẩm, giúp người dân yên tâm, nỗ lực cùng địa phương phòng chống dịch Covid-19.

Chốt kiểm soát dịch khu vực khoanh vùng phong tỏa tại thôn Bù Kroai, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập
Chốt kiểm soát dịch khu vực khoanh vùng phong tỏa tại thôn Bù Kroai, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

Về tiêm vắc xin phòng Covid-19, tính đến hết ngày 25/11, 96,9% dân số trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1 và 66,7% dân số trên 18 tuổi đã tiêm 2 mũi. Hiện cũng có 98,1% người từ 16 - 17 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc xin. Chính tỷ lệ bao phủ vắc xin ngày càng cao nên đa số ca nhiễm mới Covid-19 đều không có triệu chứng. Mục tiêu đến hết ngày 30/11, tỉnh sẽ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 đợt 2 năm 2021 cho 66.900 trẻ em từ 14 - 15 tuổi, sau đó hạ thấp dần độ tuổi theo số lượng phân bổ vắc xin.

Phát biểu tại tại Hội nghị trực tuyến Trung tâm Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đến cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, vừa được tổ chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu: Ngành Y tế phải nâng cao chất lượng điều trị, giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong do Covid-19; phải vận động người dân tự test nhanh Covid-19 tại nhà, nhất là những khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm. Trong những ngày tới, phải tiếp tục đẩy nhanh tỷ lệ bao phủ vắc xin, bao gồm cả tiêm cho trẻ em từ 12 - 15 tuổi.

“Việc triển khai điều trị F0 không triệu chứng tại nhà hiện nay vẫn rất chậm. Do vậy, các huyện, thị xã, thành phố phải tăng cường thực hiện việc này để giảm áp lực điều trị cho tuyến trên”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh nhấn mạnh./.