Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách Dân tộc

Bình Thuận tiếp tục triển khai đầu tư ứng trước cho các hộ đồng bào DTTS sản xuất bắp lai, lúa nước

Vũ Đăng Diện - 17:06, 25/08/2021

Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giống, vật tư cho các hộ sản xuất và thu mua, tiêu thụ sản phẩm đã góp phần giúp các hộ đồng bào có đủ giống, vật tư để phát triển sản xuất, hạn chế tình trạng vay nặng lãi, ép cấp, ép giá trong vùng đồng bào DTTS.

Đồng bào DTTS xã La Ngâu, huyện Tánh Linh (Bình Thuận) thu hoạch bắp lai
Đồng bào DTTS xã La Ngâu, huyện Tánh Linh (Bình Thuận) thu hoạch bắp lai

Thực hiện Chính sách đầu tư ứng trước hỗ trợ giống, vật tư cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sản xuất theo Quyết định 05/2016/QĐ-UBND ngày 1/2/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận; năm 2021 Trung tâm Dịch vụ miền núi (đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận) đã tổ chức đầu tư cho 781 hộ đồng bào DTTS, sản xuất 1.403,5 ha bắp lai, lúa nước. Trong đó, bắp lai: 692 hộ, 1.361 ha, lúa nước: 89 hộ, 70 ha. Tổng giá trị đầu tư 6.690 triệu đồng.

Các hộ đồng bào DTTS nhận đầu tư ứng trước được Trung tâm Dịch vụ miền núi cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu mua sản phẩm.

Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá vật tư nhất là phân hóa học tăng cao, nên diện tích đầu tư sản xuất bắp lai giảm gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng bắp lai thương phẩm dự kiến thu mua khoảng 4.500 - 5.000 tấn.

Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giống, vật tư cho các hộ sản xuất và thu mua, tiêu thụ sản phẩm đã góp phần giúp các hộ đồng bào có đủ giống, vật tư để phát triển sản xuất, hạn chế tình trạng vay nặng lãi, ép cấp, ép giá trong vùng đồng bào DTTS./.

Tin cùng chuyên mục
Đồng vốn chính sách nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của đồng bào vùng sâu Đắk Nông

Đồng vốn chính sách nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của đồng bào vùng sâu Đắk Nông

Trong hành trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Nông triển khai đã trở thành công cụ quan trọng, mang lại hiệu quả thiết thực. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đồng vốn ưu đãi đã tiếp cận đúng đối tượng, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.