Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Photo
Bình yên trên thảo nguyên Suối Thầu
Ngọc Vân
-
19:23, 06/09/2023
Bản Suối Thầu cách thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang khoảng 5km, nằm trên độ cao trên 1.200m so với mặt nước biển. Vùng đất này được ví như thảo nguyên bởi không khí trong lành, cảnh sắc xanh mát quanh năm của những vạt lúa, nương ngô, thảm cỏ, xen lẫn sắc màu của những loài hoa nở theo mùa như hoa tam giác mạch, hoa cải, hoa cánh bướm...
Tweet
14-02-2023
Trắng xóa màu hoa mận trên thảo nguyên Ngải Thầu
17-03-2022
Thảo nguyên Lạng Sơn vào mùa đẹp nhất
Suối Thầu nhìn từ trên cao
Ở Suối Thầu, đồng bào Mông thường trồng các loại cây lương thực như lúa, ngô, dược liệu...
Khi cây lương thực đến mùa thu hoạch, bà con tranh thủ trồng thêm một số loại cây hoa phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu như hoa tam giác mạch, hoa cải, hoa cánh bướm…để thu hút khách du lịch
Du khách thích thú khi được đắm mình trong vườn hoa ở Suối Thầu và không quên ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa bạt ngàn hoa xen với mây trời
Địa phương mới đưa Suối Thầu đưa vào khai thác du lịch nên chưa tận dụng hết tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS nơi đây. Hiện nay, tại Suối Thầu mới chỉ có một vài hộ đồng bào dựng lán cho du khách thuê trang phục truyền thống và trồng hoa theo mùa để bán vé khi du khách tham quan, chụp ảnh với giá cả khiêm tốn, chỉ từ 20 - 30 nghìn đồng/lượt
Tổng diện tích đất quy hoạch khu vực thảo nguyên thôn Suối Thầu là 146ha, trong đó gồm đất thuộc địa giới hành chính thị trấn Cốc Pài và đất thuộc địa giới hành chính xã Nàn Ma, huyện Xín Mần
Pà Vầy Sủ – xa mà gần
Suối Thầu
thảo nguyên Suối Thầu
Hà Giang
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Độc đáo chợ phiên Xín Mần
Nhiều phần quà ý nghĩa đến học sinh, đồng bào ở xã biên giới Pà Vầy Sủ
Thung nai thơ mộng
Tin cùng chuyên mục
Hồ Thác Bà - Hướng tới trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ Quốc tế vào năm 2040
Hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà đến năm 2040. Theo đó, xác định hồ Thác Bà là Khu du lịch Quốc gia trọng tâm của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với giá trị văn hóa dân tộc và hệ sinh thái hồ.
Sắc màu thổ cẩm ở vùng cao Quảng Ngãi
Bất chấp trời mưa, đường phố Hà Nội chật kín người chờ xem diễu binh, diễu hành
Kịch tính những màn rượt đuổi trong giải đua bò của đồng bào Khmer tại chùa Rô
Vẻ đẹp riêng có của vùng đất lảng bảng những áng mây bay
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Những “ngọn lửa thiêng” cháy mãi trong lòng dân tộc
Quốc khánh trong tâm thức người có đạo
Từ ngọn lửa niềm tin đến sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Pêng Siêl - Nơi đạo sáng, đời khởi sắc
Kiên Giang: Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp Đoàn công tác Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đến thăm và làm việc
Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Nhiều nội dung quan trọng được triển khai tại Hội nghị sinh hoạt Giáo hội của các tỉnh, thành phía Nam
Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Lễ khánh thành và Kiết giới Sima Chánh điện